Truyền thông Trung Quốc gây áp lực đòi sa thải HLV đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Trung Quốc cho rằng chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển nước nhà là thảm hại. Do vậy họ muốn có một HLV ngoại đẳng cấp để có thể đặt niềm tin.
Truyền thông Trung Quốc gây áp lực đòi sa thải HLV đội tuyển ảnh 1

ĐT Trung Quốc vừa kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với chỉ 6 điểm, bằng một nửa những gì họ giành được ở vòng loại cuối cách đây 4 năm. Liên tục những kết quả kém cỏi khiến đội bóng này tụt xuống thứ 77 trên BXH mới nhất của FIFA, thấp nhất của họ trong vòng 55 tháng qua. Trung Quốc đã bị chính tuyển Oman, đội vừa thắng họ 2-0, vượt mặt. Đội tuyển xứ tỷ dân đã tụt xuống thứ mười ở châu Á.

Sau trận đấu này, đã xuất hiện áp lực từ truyền thông Trung Quốc đòi thay HLV. Bởi thực tế là so với Li Tie, người giành được 4 điểm ở vòng loại, những gì Li Xiaopeng làm được còn tệ hơn rất nhiều. Ông chỉ có được 2 trận hoà sau 4 trận. Và bản thân nhà cầm quân này cũng không cho thấy một lối chơi sáng sủa hơn so với tiền nhiệm.

Sohu phân tích về tình hình của ĐTQG: " Dưới sự dẫn dắt của Li Xiaopeng, Trung Quốc hòa Saudi Arabia 1-1 và thua Oman 0-2, trước đó là là thất bại lịch sử trước ĐT Việt Nam. So với Li Tie, những sai lầm của Li Xiaopeng nghiêm trọng hơn. Ông ta không có khả năng điều hành đội bóng, và bốn trận đấu qua đã cho thấy những yếu kém trong việc lựa chọn chiến thuật cho đội.

Truyền thông Trung Quốc gây áp lực đòi sa thải HLV đội tuyển ảnh 2

Tuyển Trung Quốc không có bất cứ tiến bộ nào dưới thời HLV mới

Ông ta còn không sử dụng các cầu thủ nhập tịch và Wu Lei tốt bằng Li Tie. Cuộc tranh cãi lớn cuối cùng đã dẫn đến việc đội tuyển bóng đá quốc gia thậm chí còn tệ hơn trước. Chỉ có 1 điểm sau 4 trận, nhưng đó là 1 điểm đầy may mắn, rõ ràng đội tuyển Trung Quốc đang đi lùi".

Điều đó khiến ghế của HLV này bị lung lay, dù hợp đồng của ông còn hạn tới tận năm 2025. Các báo Trung Quốc đều đồng ý rằng để chuẩn bị cho Asian Cup 2023, giải đấu mà họ là chủ nhà, LĐBĐ Trung Quốc nên đặt niềm tin vào thầy ngoại.

"Về lâu dài, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nên thuê các huấn luyện viên nước ngoài", Sohu viết. "Nhưng phải ưu tiên người trẻ và có bản lĩnh, đặc biệt là những người có hiểu biết nhất định về bóng đá Trung Quốc hoặc bóng đá châu Á để dẫn dắt đội bóng.

Thất bại của Marcelo Lippi đã cho thấy rằng không phải cứ HLV tên tuổi, có bảng thành tích dày đặc là đáng tin. Vì thế, sẽ phải có những cuộc tuyển chọn kỹ càng. Nhưng đây là việc buộc phải làm bởi Asian Cup không còn lâu nữa".

MỚI - NÓNG