Truyền thông Saudi Arabia cảnh báo đội nhà về các cầu thủ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước trận tứ kết giải U23 châu Á với Việt Nam lúc 23h00 tối nay, các tờ báo của Saudi Arabia đều cho rằng dù Việt Nam là đối thủ yếu hơn về nhiều mặt, nhưng không thể coi nhẹ đội bóng này.
Truyền thông Saudi Arabia cảnh báo đội nhà về các cầu thủ Việt Nam ảnh 1

Tờ Al Kooora viết: "Có thể chưa giành được một danh hiệu nào ở cấp độ châu lục, nhưng bóng đá trẻ Việt Nam không hề kém cạnh Saudi Arabia. Họ chính là á quân giải U23 châu Á năm 2018. Năm nay, họ không phải là một đối thủ dễ đối đầu. Nên nhớ đội bóng này đã khiến Hàn Quốc (đương kim vô địch) lúng túng, và phải chấp nhận tỷ số hòa 1-1".

Trang báo của Arab cũng cho rằng U23 Việt Nam có lối chơi gắn kết và tiềm tàng nguy hiểm nhờ sự xuất sắc của một vài nhân tố giàu đột biến. "Nổi bật trong đội hình của họ là các cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh hay Tuấn Tài. Họ có thể trừng phạt bất cứ đối thủ nào", Al Kooora nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ Alarabiya nhận định Việt Nam chính là đối thủ khó nhất mà U23 Saudi Arabia phải đối mặt từ đầu giải: "Hôm nay, U23 Saudi Arabia sẽ đối mặt một bài kiểm tra khó lường nhất, khi đối thủ là Việt Nam".

Truyền thông Saudi Arabia cảnh báo đội nhà về các cầu thủ Việt Nam ảnh 2

Các cầu thủ U23 Saudi Arabia trong buổi tập gần nhất

Nhưng Alarabiya vẫn tin vào chiến thắng cho đội nhà: "Các cầu thủ U23 Saudi Arabia đã tập luyện ở Tashkent dưới sự giám sát của Saad Al-Shehri và đội ngũ kỹ thuật. Trong đó, họ áp dụng các bài tập chiến thuật, sau đó là tập phối hợp bóng.

Buổi tập không có sự tham gia của trung vệ Turki Al-Ammar do chấn thương cơ. Anh sẽ phải điều trị và phục hồi chức năng trong thời gian tới. Nhưng Saudi Arabia đã đón 2 tân binh Firas Al-Braikan và Hassan Timbukti. Đây sẽ là sự bổ sung mạnh mẽ cho nỗ lực giành chiến thắng trước Việt Nam và sau đó là tham vọng lần đầu tiên vô địch giải U23 châu Á của Saudi Arabia".

MỚI - NÓNG