Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng trước kỳ tích của U23 Việt Nam

TPO - Truyền thông châu Á dậy sóng sau màn trình diễn của U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo đoạt vé vào bán kết giải U23 châu Á 2018 bằng chiến thắng 5-3 trong loạt sút 11 mét, sau khi hòa 3-3 ở các hiệp chính và phụ.

Lịch sử gọi tên U23 Việt Nam khi họ lần đầu tiên đội bóng vượt qua vòng bảng để vào tứ kết giải U23 châu Á. Nhưng đó chưa phải là cái kết của câu chuyện cổ tích mang tên U23 Việt Nam. Chiến thắng quật cường và ấn tượng trước Iraq ở trận tứ kết hôm qua, đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo viết thêm một chương lịch sử nữa với tấm vé vào đến vòng 4 đội mạnh nhất của vòng chung kết U23 châu Á.

Trang chủ AFC đưa bài viết với tiêu đề: "U23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết sau loạt đấu luân lưu cân não". Tờ này mô tả, Iraq bước vào trận đấu đầy tự tin với vị trí đầu bảng D và có sự khởi đầu suôn sẻ, nhưng trước hàng phòng thủ chặt chẽ của Việt Nam, thầy trò HLV Abdulghani Shahad có ít cơ hội để ghi bàn.

Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng trước kỳ tích của U23 Việt Nam ảnh 1 Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam trên trang chủ AFC

Trong khi đó, tờ Fox Sport phiên bản châu Á nhận định, U23 Việt Nam viết nên lịch sử khi giành vé vào bán kết giải U23 châu Á 2018, sau khi đánh bại U23 Iraq ở loạt đá luân lưu.

Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan bình luận: “U23 Việt Nam đã thành công vang dội khi đánh bại U23 Iraq để lọt vào tới vòng bán kết giải U23 châu Á 2018”.

Còn tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng, tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á giúp U23 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan viết: "U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á sau khi giành chiến thắng trên loạt luân lưu trước U23 Iraq được đánh giá cao hơn”.

Tờ Bola Sports của Indonesia giật dòng tít: “Việt Nam thắng kịch tính, trở thành đại diện của Đông Nam Á tại bán kết U23 châu Á”. Tờ này cũng đồng thời gửi lời chúc mừng đến Việt Nam khi "các bạn đã làm cả Đông Nam Á tự hào”.

MỚI - NÓNG