Truyền thông Pháp bi quan về triển vọng của Pau FC

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước chuyến làm khách trên sân Caen tại vòng 5 Ligue 2, tờ So Foot tỏ ra rất bi quan về triển vọng của Pau FC. Bởi đối thủ của họ là đội đang thể hiện phong độ tốt nhất Ligue 2 mùa giải 2022/23.
Truyền thông Pháp bi quan về triển vọng của Pau FC ảnh 1

“Pau đang có một khởi đầu không mấy vui vẻ khi họ đã xếp cuối bảng”, So Foot nhấn mạnh. “Thật vậy, đoàn quân của Didier Tholot mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm nhờ các trận hòa trước Dijon (0-0) và Le Havre (1-1). Nếu như không tính việc St.Etienne bị trừ 3 điểm thì vị trí bét bảng đáng ra sẽ thuộc về Pau.

Trong các lần ra sân khác, Pau thua Guingamp 0-4, Sochaux 0-3 và cuối tuần trước là 1-2 trên sân của Quevilly Rouen. Tuần này hứa hẹn sẽ rất quan trọng đối với Pau.

Họ hẳn rất lo lắng bởi sẽ liên tiếp đối đầu với 2 đội bóng khó chơi là Caen và St.Etienne, trong khi Pau lại đã mất đi một số nhân tố tốt nhất ở mùa hè vừa qua là Lobry (tới St.Etienne) hay bộ đôi Essende và Daubin, những người hiện đang khiến đối thủ của họ là Caen hài lòng.

Bên cạnh đó là chấn thương của thủ quân Batisse. Dường như mọi thứ đều đang quay lưng lại với đạo quân của Tholot. Nên nhớ rằng Caen đang thể hiện phong độ cực tốt, ngang ngửa với mùa giải 2009/10 mà họ đã vô địch Ligue 2”.

Truyền thông Pháp bi quan về triển vọng của Pau FC ảnh 2

Trước mắt Pau là đối thủ cực mạnh Caen

Cùng quan điểm với So Foot Rue des Joueurs. Trang báo này nhận xét: “Pau còn lâu mới có được cảm giác hạnh phúc như đối thủ. Ngược lại, đội bóng này rất có thể sẽ vỡ mộng nếu họ cứ tiếp tục đá tệ trong những vòng tới. Bởi màn thể hiện của họ từ đầu mùa đang là rất đáng lo ngại.

Không chỉ thua dễ các đối thủ như Sochaux hay Guingamp, Pau còn thất bại trước cả Quevilly Rouen, đội suýt rớt hạng mùa trước, trong trận đấu mà họ chỉ có được 3 cú sút, trong khi bị bắn phá cầu môn tới 15 lần”.

Bên cạnh sự thất thế hoàn toàn về chuyên môn còn là lực lượng. Bởi Rue des Joueurs khẳng định ngoài chấn thương dài ngày của Batisse, Pau nhiều khả năng sẽ mất thêm các trụ cột khác.

“Nisic chưa hẹn ngày tái xuất sân cỏ, trong khi các tân binh Boli và Yattara không chắc sẽ kịp trở lại tham dự trận đấu này. Thủ môn mới đến là Galvez Diarra cũng đang phục hồi chấn thương.

Trong kỳ chuyển nhượng, Pau đã chơi lớn khi để Essende và Daubin (sang Caen), Van Boto (Auxerre), Romain Armand (Versailles), Will Poha (Sion) cũng như Assifuah, Bajic và Lobry… ra đi. Và giờ là lúc họ phải trả giá cho quyết định của mình”, Rue des Joueurs cảnh báo Pau.

MỚI - NÓNG