Truyền thông Nhật Bản cảnh báo Yokohama Marinos về nguy cơ mất điểm trước HAGL

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bài nhận định về tương quan giữa Yokohama Marinos và Hoàng Anh Gia Lai trước giờ hai đội tái đấu vào 18h00 hôm nay, trang Yahoo Sports phiên bản Nhật Bản tỏ ra rất dè dặt. Bởi họ hiểu rõ những nguy cơ mà đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang đối mặt khi gặp HAGL.
Truyền thông Nhật Bản cảnh báo Yokohama Marinos về nguy cơ mất điểm trước HAGL ảnh 1

Đầu tiên, theo Yahoo Sports thì những trục trặc trong cách vận hành của Yokohama Marinos có thể khiến CLB này phải trả giá: “Yokohama Marinos đã vươn lên dẫn đầu bảng H nhờ những trận thắng liên tiếp. Đại diện Nhật Bản bỏ túi 9 điểm với 3 trận thắng và 1 trận thua, trong đó có chiến thắng 2-1 trước HAGL ở lượt đi.

Nhưng nhìn lối chơi của họ, NHM vẫn nhận ra những khó khăn trong cách vận hành. Gặp Jeonbuk, họ đã thua. Gặp Sydney ở lượt đi, có thể nói Yokohama Marinos chỉ giành được chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ tận dụng những phút lơi là của đối thủ về cuối trận".

HAGL có lợi thế về sân bãi, khán giả nhà và lối chơi ngày một trở nên gắn kết, đặc biệt là các mũi nhọn trên hàng công. Vậy nên theo Yahoo Sports, đây sẽ là một thách thức lớn nữa cho Yokohama Marinos: “Nên nhớ rằng trận đấu đầu tiên, Yokohama Marinos chỉ thắng với cách biệt 1 bàn.

Và cũng hãy nhìn vào cách Jeonbuk Hyundai chỉ có được một trận hòa trước Hoàng Anh Gia Lai. Không thể phủ nhận đội bóng này có lợi thế vì bảng đấu tổ chức tại Việt Nam.

Truyền thông Nhật Bản cảnh báo Yokohama Marinos về nguy cơ mất điểm trước HAGL ảnh 2

Hậu vệ Takuya Kida sẽ phải dành nhiều thời gian để theo kèm Văn Toàn và Công Phượng

Chúng ta cũng phải cảnh giác với những cầu thủ tấn công nguy hiểm của họ như Nguyễn Văn Toàn, người đã ghi bàn ở trận trước hay Nguyễn Công Phượng, người từng có thời gian chơi cho Mito HollyHock”.

Không dè dặt như truyền thông nước nhà, trung vệ Takuya Kida của Yokohama Marinos lại tỏ ra tự tin. Anh khẳng định CLB Nhật Bản sẽ lấy tấn công làm trọng, với mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn và tiếp tục đua tranh ngôi đầu.

"Tôi sẽ không nói rõ chi tiết, nhưng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Trận trước, chúng tôi tiếp tục tấn công dù chỉ có 10 người trên sân (thắng Sydney 3-0 dù dính 1 thẻ đỏ", Kida nói.

“Chúng tôi quán triệt tư tưởng rằng chúng tôi cần sức mạnh của tất cả mọi cầu thủ để giành chiến thắng. Toàn đội sẽ chuẩn bị cho chiến thắng tiếp theo, và kết quả chắc chắn sẽ ủng hộ chúng tôi".

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.