Truyền thông Italia: 'Siêu cò' Mino Raiola qua đời, chính chủ lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin từ báo chí Italia, "siêu cò" Mino Raiola vừa qua đời ở tuổi 54. Tuy nhiên, cách đây ít phút, đích thân Raiola đăng dòng tút khẳng định nội dung trên là không chính xác, và người đại diện của hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng như Pogba, Ibrahimovic hay Haaland đang nỗ lực vượt qua cơn nguy kịch.
Truyền thông Italia: 'Siêu cò' Mino Raiola qua đời, chính chủ lên tiếng ảnh 1

Mino Raiola mắc bệnh về phổi và từng phải nhập viện vào đầu năm 2022. Mới đây, ông tiếp tục phải nhập viện vì biến chứng bệnh và theo truyền thông Italia thì ông đã không qua khỏi. Đây là tin tức gây chấn động với bóng đá châu Âu vì "siêu cò" 54 tuổi này đang là người đại diện của những siêu sao hàng đầu hiện nay.

Cụ thể, Raiola đang đàm phán với các đội bóng lớn về việc chuyển nhượng thân chủ Haaland mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, "siêu cò" này cũng đang lo liệu tương lai cho Pogba nếu cầu thủ người Pháp rời MU.

Tuy nhiên, đích thân siêu cò Raiola mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter phủ nhận thông tin mình qua đời. Theo đó, Raiola vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh và vẫn đang chiến đấu với bệnh tật. Trước đó, nhà báo Italia Tancredi Palmeri đã xin lỗi vì chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin. Rất nhiều hãng tin thể thao lớn trên thế giới cũng bị 'việt vị' với thông tin về cái chết của Raiola.

Mùa hè vừa qua, Raiola cũng là người đưa thủ môn Donnarumma từ AC Milan đến PSG. Sự ra đi đột ngột của Raiola có thể sẽ khiến những vụ chuyển nhượng bom tấn gặp ảnh hưởng.

Mino Raiola là một trong những "siêu cò" quyền lực nhất thế giới bóng đá. Tiêu biểu là năm 2016, một tay Raiola dàn xếp để Pogba gia nhập MU từ Juventus với mức phí kỷ lục 89,3 triệu bảng. Riêng cá nhân ông bỏ túi 23 triệu bảng tiền hoa hồng - con số kỷ lục từ trước đến nay.

Xuyên suốt sự nghiệp, Ibrahimovic cũng thay đổi hàng loạt CLB, với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 143 triệu bảng. Dĩ nhiên, Mino Raiola đã kiếm chác được không ít từ những lần giao dịch này.

Trong làng túc cầu, khá nhiều người không ưa Mino Raiola. HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng đăng đàn chỉ trích người đại diện này vì xúi giục Pogba bỏ MU hồi 2012. Tuy nhiên, Raiola là người được các cầu thủ rất tin tưởng. Chính ông đã giúp định hướng sự nghiệp cho Ibrahimovic từ khi tiền đạo người Thụy Điển còn là "chàng trai bất trị".

MỚI - NÓNG