Truyền thông Indonesia: HLV Shin Tae-yong và 5 lần mạnh miệng khiến nhận trái đắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Báo chí Indonesia tỏ ra rất thất vọng với HLV Shin Tae-yong sau thất bại của đội tuyển nước này trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022. Tờ Bola đã chỉ ra những lần 'mạnh mồm' của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Truyền thông Indonesia: HLV Shin Tae-yong và 5 lần mạnh miệng khiến nhận trái đắng ảnh 1
HLV Shin Tae-yong thẫn thờ trong trận thua Việt Nam. Ảnh: Hữu Phạm

"Loạt bình luận 'to mồm' của Shin Tae-yong kết thúc bằng thất bại cay đắng tại AFF Cup 2022" là nhan đề bài viết trên tờ Bola.net sau thất bại của Indonesia trước Việt Nam ở trận bán kết. Dưới bài viết, tờ báo này đã điểm lại những phát biểu gây tranh cãi của ông Shin trong thời gian diễn ra giải đấu.

"Tôi muốn vô địch AFF Cup 2022"

Sau thất bại ở AFF Cup 2020, Shin Tae-yong hi vọng rằng Indonesia sẽ vô địch AFF Cup 2022. "Mục tiêu bây giờ phải là lên ngôi vô địch. Thật vậy, bằng mọi cách phải vô địch", ông tuyên bố vào ngày 20/12. Điều này khác hẳn với những phát ngôn thận trọng ở giải đấu năm ngoái. Trước AFF Cup 2020, ông Shin khi đó chỉ dám nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu với tư cách ứng viên cho chức vô địch".

Kết quả, đoàn quân của ông Shin Tae-yong để thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, vị trí còn thua cả kỳ AFF Cup lần trước. Như vậy, chức vô địch Đông Nam Á vẫn chỉ là giấc mơ với người Indonesia.

'Chê' Philippines

Trước trận gặp Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong chê đối thủ yếu hơn Indonesia. Tuy nhiên, Indonesia thi đấu chật vật và 'chỉ' thắng 2-1. Kết quả này khiến họ xếp sau Thái Lan ở bảng A do kém hiệu số bàn thắng bại và gặp Việt Nam ở bán kết.

Khẩu chiến với HLV Park Hang-seo

Trước trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae-yong cho rằng Indonesia có trình độ ngang bằng Việt Nam: "Trước đây, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, kể từ khi tôi đến Indonesia thì đội bóng đã thay đổi nhiều. Tôi nghĩ hiện tại ĐT Việt Nam và Indonesia có trình độ tương đương nhau".

HLV Park Hang-seo đã đáp trả rằng người đồng nghiệp bên phía Indonesia cần chứng minh bằng thực lực, kết quả trên sân chứ không phải lời nói. Và sau 90 phút trên sân Mỹ Đình, có lẽ ông Shin Tae-yong đã có câu trả lời cho riêng mình.

Tự tin chiến thắng tại Mỹ Đình

Sau khi hòa 0-0 ở trận lượt đi với Việt Nam trên sân Bung Karno, Shin Tae-yong khá lạc quan về trận lượt về tại Mỹ Đình. Ông thậm chí còn tin rằng mình có thể chọc thủng lưới khung thành 'Những Chiến Binh Sao Vàng'.

"Chúng tôi ở đây để giành chiến thắng. Tôi đồng ý rằng Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt ở trận bán kết lượt đi. Nhưng không phải vì chúng ta không thể tấn công. Thực tế, tuyển Indonesia rõ ràng đã tạo ra hàng tá cơ hội trong trận lượt đi", Shin Tae-yong nói. Kết quả, Indonesia để thua mà không ghi được bàn nào.

'Chê' thành tích giữ sạch lưới của Việt Nam

Việt Nam bước vào bán kết với thành tích không bị thủng lưới. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong tỏ ra không ấn tượng: "Theo tôi, đối thủ của Việt Nam ở bảng B yếu nên không thể ghi bàn vào lưới họ". Kết quả, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ sạch lưới trong hai trận bán kết với Indonesia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.