Truyền hình Trung Quốc khoe ‘sát thủ diệt tàu sân bay’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền hình nhà nước Trung Quốc vừa phát sóng một bộ phim về những vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của nước này, trong đó có “sát thủ diệt tàu sân bay”.
Truyền hình Trung Quốc khoe ‘sát thủ diệt tàu sân bay’ ảnh 1

Tên lửa diệt tàu sân bay DF-21D xuất hiện trong phim của CCTV

Các tên lửa đạn đạo diệt tàu sân bay DF-21D và DF-26B, tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 thế hệ mới xuất hiện trong đoạn phim của đài CCTV, thuộc bộ phim tài liệu dài 8 tập.

Theo các chuyên gia, hai loại tên lửa diệt hạm có thể trở thành mối đe dọa đối với các tàu sân bay Mỹ, còn DF-41 có thể mang đầu đạn hạt nhân vượt qua chặng đường 12.000km để tấn công lục địa Mỹ.

Khoảng chục tên lửa DF-26B cùng bệ phóng, tương đương một lữ đoàn tên lửa, xuất hiện trong loạt phim của CCTV, được chiếu trong tuần qua.

“Trưng bày loạt vũ khí chiến lược DF là một lời cảnh báo khôn khéo đến Mỹ, khi Washington đang xúi giục các nước khác gây sức ép lên Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, và cuộc xung đột ở Ukraine cũng khiến Trung Quốc rơi vào tình thế khó xử”, Song Zhongping, một cựu sĩ quan của quân đội Trung Quốc, nói với báo SCMP.

“Vũ khí chiến lược của lực lượng tên lửa thường xuất hiện trong các cuộc diễu binh mừng quốc khánh, nhưng Trung Quốc chỉ tổ chức những sự kiện lớn như vậy trong các dịp tròn 5 năm hoặc 10 năm, vì thế việc làm một bộ phim về các vũ khí là cách để quân đội Trung Quốc thể hiện sức mạnh”, ông Song nói.

Theo chuyên gia này, các tên lửa lưỡng dụng, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn truyền thống, có thể trở thành mối đe dọa lớn cho các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ.

“Khi đối phó với các tàu chiến Mỹ, đầu đạn truyền thống của tên lửa DF-21D và DF-26 đủ mạnh để ngăn các tàu đó vào vùng biển của Trung Quốc nhờ năng lực tấn công chính xác”, ông Song nói.

Tháng 8/2020, Lực lượng Tên lửa của Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa diệt hạm vào mục tiêu giả lập là con tàu đang di chuyển. Vụ phóng diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Bắc Kinh tố một máy bay do thám U-2 của Mỹ bay vào vùng cấm bay mà Trung Quốc lập ra để tập trận ở vùng biển phía bắc.

Tên lửa DF-21, với tầm xa khoảng 1.800km, được báo chí Trung Quốc mô tả là tên lửa hiện đại nhất trong các dòng DF. Còn DF-21D có thể mang nhiều đầu đạn, được gọi là tên lửa đạn đạo diệt hạm đầu tiên trên thế giới.

DF-26 có tầm bắn 4.000km, có thể sử dụng trong cả tấn công bằng đầu đạn hạt nhân và đầu đạn truyền thống, để phá huỷ mục tiêu trên bộ và trên biển.

Phim tài liệu trên kênh 81 của quân đội Trung Quốc trước đó cho thấy gần hai chục tên lửa DF-26B cùng bệ phóng, tương đương ít nhất hai lữ đoàn tên lửa, đã sẵn sàng. Trên mạng xã hội Trung Quốc có thông tin rằng một lữ đoàn DF-26B đặt tại thành phố Đại Liên, thuộc Chiến khu Bắc bộ.

Một nguồn tin gần gũi với quân đội Trung Quốc tiết lộ nước này đã thành lập các lữ đoàn tên lửa mới thuộc Chiến khu Đông bộ và Chiến khu Nam bộ.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.