Truy xét vụ chém người, cướp tiền, vàng hơn 1,5 tỷ đồng

Ông Dũng thuật lại vụ cướp tại hiện trường. Ảnh: Người lao động.
Ông Dũng thuật lại vụ cướp tại hiện trường. Ảnh: Người lao động.
TP - Công an huyện Phú Hòa đang khẩn trương phối hợp với PC 45 Công an Phú Yên truy xét hành tung của 3 thanh niên lạ mặt dùng súng điện tự chế, rựa khống chế cướp vàng và tiền.

Theo trình báo của nạn nhân Nguyễn Kim Dũng (41 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Dũng, trú xã Hòa Thắng), cuối giờ chiều 13/5, vợ chồng ông Dũng bỏ vàng và tiền trong cốp xe máy, chở từ chợ Đông Lộc về nhà, đến đoạn đường liên xã Hòa Thắng - Hòa Trị thì bất ngờ có 3 tên cướp đi trên một xe máy dùng súng điện tự chế chích vợ chồng ông ngã xuống đường để cướp.

Khi bị chống cự, bọn cướp manh động dùng dao rựa chém ông Dũng bị thương ở tay. Sau đó, chúng lấy chìa khóa mở cốp xe máy của ông lấy đi hơn 50 lượng vàng từ 18-24K và 140 triệu đồng rồi tẩu thoát.

MỚI - NÓNG