Truy tố 'trùm' giang hồ ở Hải Dương cùng nhóm đàn em

0:00 / 0:00
0:00
Bị can Hoàng Đức Trưởng tại cơ quan công an.
Bị can Hoàng Đức Trưởng tại cơ quan công an.
TPO - Viện KSND TP Hải Dương vừa quyết định truy tố Hoàng Văn Trưởng (SN 1984, còn gọi là Trưởng ‘hàng’, ở TP Hải Dương) cùng 9 bị can khác cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

9 bị can còn lại gồm: Phùng Đức Tâm (SN 1987), Trần Thanh Thức (SN 1988, trú TP Hải Phòng), Đào Như Hiển (SN 1996, quê Hưng Yên); Dương Văn Tuấn (SN 1995), Lê Công Vũ (SN 1999), Nguyễn Thế Huy (SN 1978, quê Thái Nguyên); Nguyễn Thành Trung (SN 1992, ở TP Hải Dương), Trần Khắc Quý (SN 1973, trú thị xã Kinh Môn), Vũ Thế Việt (SN 1986, trú TP Hải Phòng).

Theo cáo trạng, chiều 30/12/2020 trên đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) nhóm Tuấn, Huy, Vũ đi hát karaoke vào nhầm nhà Trưởng ‘hàng’ và sau đó xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Trưởng cùng Hiển, Thức, Tâm dùng dao, kéo đuổi đánh nhóm Tuấn gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đáng chú ý, quá trình điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 9-11/2020, Trưởng ‘hàng’ còn cùng đồng bọn gồm Tâm, Việt, Quý, Trung bàn bạc thống nhất ném chất bẩn, phun chữ vào cửa, tường và sân Trường mầm non tư thục quốc tế số 1 (TP Hải Dương). Vụ việc khiến cán bộ, giáo viên và các phụ huynh hoang mang, lo sợ.

Ngoài ra, một số hành vi khách của Trưởng ‘hàng’ và đồng bọn như: cưỡng đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giải của cơ quan tổ chức… đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trưởng 'hàng' là đối tượng cầm đầu một băng nhóm xã hội từng gây ra hàng loạt vụ “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự…”, “Sử dụng tài liệu giả…” tại tỉnh Hải Dương và bị bắt tạm giam cùng các đồng phạm trước đó. Trưởng còn 2 lần đi tù về tội “Đánh bạc”, “Bắt giữ người trái pháp luật”

Tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong băng nhóm gây ra hàng loạt vụ “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, do Trưởng “hàng” cầm đầu.

Tháng 4/2021, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.