Tám đối tượng liên quan là Phùng Lam Sơn, kế toán trưởng vũ trường; Lê Anh Tuấn ở Hạ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội); Trương Thị Thu Hiền ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm (Hà Nội); Trần Thị Thanh ở Hàng Phèn, Hoàn Kiếm; Lê Quốc Vương ở Dư Hàng Kênh, Lê Chân (Hải Phòng); Nguyễn Tuấn Trung ở TP Vinh (Nghệ An); Đào Phương Trí ở Lâm Hà (Lâm Đồng); Vương Văn Hưng ở Lương Định Của, Đống Đa (Hà Nội).
Vụ án này được khám phá từ ngày 28/4, khi cơ quan điều tra bắt quả tang một số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng thuốc lắc tại vũ trường. 239 người bị bắt quả tang tại vũ trường New Century ngày 28/4 đã sử dụng ma túy.
Theo kết luận, Nguyễn Đại Dương phạm tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2, điều 198 BLHS và tội “kinh doanh trái phép” quy định tại khoản 2, điều 159 BLHS.
Vũ trường New Century thường xuyên mở quá giờ quy định đến 2-3 giờ sáng hôm sau. Đặc biệt, các ngày cuối tuần, ngày lễ, Tết tập trung đông dân chơi đến sử dụng thuốc lắc.
Vũ trường không được phép kinh doanh rượu nhưng vẫn cố tình kinh doanh trái phép với số lượng rất lớn. Mặc dù đến ngày 28/3/2007, giấy phép hành nghề hoạt động dịch vụ vũ trường đã hết hạn, nhưng vũ trường này vẫn ngang nhiên hoạt động.
Ngày 23/11, Viện KSNDTC đã quyết định cho Nguyễn Đại Dương được tại ngoại.