Quảng Nam:

Truy tố 2 kẻ trộm chim của giám đốc Sở KH&ĐT

Ngôi biệt thự mà ông Lê Phước Hoài Bảo sinh sống tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ bị hai đối tượng đột nhập bắt trộm chim chào mào.
Ngôi biệt thự mà ông Lê Phước Hoài Bảo sinh sống tại khu phố mới Tân Thạnh, TP Tam Kỳ bị hai đối tượng đột nhập bắt trộm chim chào mào.
TP - Ngày 25/2, VKSND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Tùng (23 tuổi) và Bùi Quang Minh Tấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng , khoảng 13 giờ ngày 14/7/2015, Tùng điều khiển xe máy chở Tấn đi đến nhà ông Lê Phước Hoài Bảo (1985, ngụ khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Tùng đứng ngoài giữ xe và canh gác cho Tấn leo qua tường rào vào sân vườn nhà ông Bảo lấy trộm 2 lồng chim chào mào. Tùng và Tấn mang đi bán được 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngày 17/7/2015, Tùng và Tấn tiếp tục vào nhà ông Lê Phước Hoài Bảo trộm cắp một lồng chim và bị bắt ngay sau đó.

MỚI - NÓNG