Truy tìm thủ phạm vụ đốn hạ 16 'cụ dổi' ở Bình Định

Gỗ sau khi “khai thác” được lâm tặc vận chuyển ra ngoài, nằm ngổn ngang dọc hai bên đường mòn trong rừng. Ảnh: Tr. Định
Gỗ sau khi “khai thác” được lâm tặc vận chuyển ra ngoài, nằm ngổn ngang dọc hai bên đường mòn trong rừng. Ảnh: Tr. Định
TP - Ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu đã ký thông báo chỉ đạo về việc xử lý vụ phá rừng gỗ dổi ở xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh).

Theo đó, giao Công an tỉnh và lực lượng chức năng phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng để xử lý theo quy định; Giao Sở NN&PTNT tỉnh thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan, kết quả xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9.

Trước đó,  giữa tháng 7/2018, các lực lượng chức năng phát hiện nhiều cây gỗ dổi (nhóm III) bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 142 và tiểu khu 145 thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn. Số lượng gỗ bị thiệt hại khoảng gần 107m

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.