Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên chống lũ

Anh Phan Văn Mãi trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” (của T.Ư Đoàn truy tặng đoàn viên Huỳnh Văn Tùng) cho vợ anh Tùng
Anh Phan Văn Mãi trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” (của T.Ư Đoàn truy tặng đoàn viên Huỳnh Văn Tùng) cho vợ anh Tùng
TP - Ngày 16-10, Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm ĐVTN hộ đê, chống lũ ở tỉnh An Giang.

> Truy tặng Bằng khen cho thanh niên dũng cảm bắt cướp

Anh Phan Văn Mãi trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” (của T.Ư Đoàn truy tặng đoàn viên Huỳnh Văn Tùng) cho vợ anh Tùng
Anh Phan Văn Mãi trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” (của T.Ư Đoàn truy tặng đoàn viên Huỳnh Văn Tùng) cho vợ anh Tùng .
 

Tại ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu (thị xã Châu Đốc), anh Mãi thăm hỏi, động viên 500 ĐVTN đang ngày đêm hộ đê ở Kinh Đào để cứu hơn 1.000 ha lúa. “Tham gia chống lũ, bảo vệ mùa màng, tài sản người dân làm nổi bật tinh thần cống hiến, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ”, anh Mãi nói và trao 10 triệu đồng cùng quà của T.Ư Đoàn cho Đoàn thanh niên xã Vĩnh Châu.

Tại ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn (Tịnh Biên), anh Mãi thăm gia đình anh Huỳnh Văn Tùng (26 tuổi, Bí thư Chi đoàn quân sự xã Thới Sơn), qua đời do bị rắn độc cắn trong khi tình nguyện hộ đê chống lũ hôm 26-9.

Anh Mãi chia buồn với gia đình và trao cho vợ anh Tùng là chị Nguyễn Thị Hồng Thắm huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn truy tặng anh Tùng cùng 5 triệu đồng. Đồng thời, gửi tặng 2 triệu đồng cho em Tống Thị Hận (10 tuổi, ở xã Phú Hội, huyện An Phú) có mẹ và chị gái bị chìm xuồng chết đuối trong mùa lũ này.

Trước đó, ngày 15-10, anh Phan Văn Mãi tặng 10 triệu đồng và quà của T.Ư Đoàn cho đội thanh niên tình nguyện xã An Bình B (thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) tích cực hộ đê bảo vệ 600 ha lúa vụ ba; thăm và tặng quà cho 3 gia đình ĐVTN khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG