Truy tặng giấy khen cho Thiếu tá Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp truy tặng giấy khen “Đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm” cho Thiếu tá Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Lấp Vò, Đồng Tháp).
Truy tặng giấy khen cho Thiếu tá Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ảnh 1

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp truy tặng giấy khen cho gia đình Thiếu tá Hồ Tấn Dương. - Ảnh: TĐ ĐT

Đến viếng và thắp hương tại tang lễ của Thiếu tá Hồ Tấn Dương, thay mặt đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp, anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp bày tỏ niềm tiếc thương, đau xót trước sự hy sinh cao cả của Thiếu tá Hồ Tấn Dương. Trước tinh thần anh dũng hy sinh quên mình vì bình yên cho nhân dân, Thiếu tá Hồ Tấn Dương xứng đáng là tấm gương sáng để tuổi trẻ Tỉnh nhà noi theo.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương, sinh năm 1986, quê quán xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Truy tặng giấy khen cho Thiếu tá Công an hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm ảnh 2
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Dương (vợ đồng chí Dương nhận). - Ảnh: CA ĐT

Ngày 5/8, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến gia đình tại ấp Nhơn Qưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để trao quyết định thăng cấp bậc hàm. Cùng dự có Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/8, trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tổ chức mật phục để truy bắt đối tượng.

Trong quá trình truy đuổi do 2 đối tượng hung hãn, chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn, hai đồng chí Công an đều bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nhưng do chấn thương quá nặng đồng chí Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Được biết, năm 2006 đồng chí Hồ Tấn Dương là chiến sĩ nghĩa vụ, Công an huyện Lấp Vò, sau đó được tuyển vào Công an rồi lần lượt được đào tạo từ trung cấp Cảnh sát nhân dân đến Đại học Cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra trinh sát. Suốt quá trình công tác, đồng chí Hồ Tấn Dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được lãnh đạo tín nhiệm, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.