Truy tặng Anh hùng cho đại úy Vũ Quang Chương

Truy tặng Anh hùng cho đại úy Vũ Quang Chương
TP - Đại úy Vũ Quang Chương đã ngã xuống biển và hy sinh khi mới 30 tuổi khi đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn cùng 8 đồng đội trên nhà giàn

Sáng 14/3, tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (19/3/2009-19/3/2014) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của liệt sĩ, đại úy Vũ Quang Chương, chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6, tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân. 

Rạng sáng ngày 13/12/1998, thời điểm cơn bão số 8 hoành hành khu vực biển đảo phía Nam, đại úy Vũ Quang Chương đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn cùng 8 đồng đội trên nhà giàn. 

Đại úy Vũ Quang Chương đã ngã xuống biển và hy sinh khi mới 30 tuổi. Tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình đại úy Vũ Quang Chương (ảnh). 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.