Truy quét lâm tặc trên đảo Phú Quốc

Truy quét lâm tặc trên đảo Phú Quốc
TP - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng 5 Quân chủng Hải quân, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Môi trường, Công an… ra quân truy quét chống chặt phá rừng và lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại “điểm nóng” ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. 

Đoàn kiểm tra đã xử lý 15/16 vụ vi phạm với tổng diện tích 16,5ha, di dời và hủy bỏ hơn 174 ngàn cây trồng trái phép các loại trong rừng, 189 cây trụ rào bêtông; tháo dỡ, di dời 2 chòi tạm ra khỏi rừng. 

Ông Huỳnh Long Hải – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phú Quốc cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục di dời các cây trồng, vật kiến trúc trái phép ra khỏi rừng; Phối hợp với công an để  điều tra, xử lý các trường hợp mua bán đất rừng trái phép. 

Cũng theo ông Hải, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 33 vụ phá rừng, lấn, chiếm rừng, đốt rừng, khai thác và mua bán đất rừng trái phép tổng diện tích 278.628 m2.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.