Truy nã một giáo viên lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Truy nã một giáo viên lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Cuối năm 2005, công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp nhận được đơn của nhiều người dân tố cáo Nguyễn Thị Hào - giáo viên Trường tiểu học Trần Phú, TP Bắc Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ nguồn tin quần chúng nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT nhận định các đơn tố cáo trên là có căn cứ. Bên cạnh đó còn cho thấy, ngoài những người có đơn tố cáo, hàng chục người khác còn cho Hào vay mượn tài sản với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác minh được biết: Từ năm 2004 đến nay, bằng thủ đoạn lợi dụng mối quan hệ người nhà hoặc thân quen, Nguyễn Thị Hào (SN 1959) mượn hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (bìa đỏ) của nhiều người để thế chấp làm tin, thế chấp ngân hàng…

Sau khi lừa lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, Hào lại đến gặp những người thân quen trên địa bàn TP Bắc Giang đặt vấn đề vay nóng tiền để đầu tư vào sản xuất sơn, kinh doanh dầu khí… với lãi suất 9-10%/tháng.

Để người cho vay tin tưởng, Hào lại lấy những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mượn được đưa cho họ để làm tin. Thấy lãi suất cao, lại có vật thế chấp, nhiều người loá mắt đã cho thị Hào vay hàng trăm triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Hào đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27/2/2006 và 13/3/2006 cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Hào về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm làm sáng tỏ vụ việc, Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Giang đang đề nghị những ai là người bị hại trong vụ lừa đảo trên đến cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Giang để trình báo.

Theo Thái Sơn
Dân trí

MỚI - NÓNG