Truy đuổi tên cướp chạy xe với tốc độ ‘xé gió’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi cướp giật dây chuyền trong đêm, kẻ gây án rồ ga chạy trốn nhưng đã bị lực lượng công án bắt sau một đoạn đường truy đuổi dài hơn 10 km.

Trưa ngày 10/10, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) thông tin đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thái Học (30 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Trương Ngọc Khoa (26 tuổi, ngụ Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, trong quá trình tuần tra, Công an xã Phú An (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phát hiện Khoa và Học đang điều khiển xe mô tô rảo qua nhiều tuyến đường. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng tuần tra đã âm thầm theo dõi.

Khi đến trước cổng Làng tre Phú An (đường DT744), 2 đối tượng này đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi đường.

Truy đuổi tên cướp chạy xe với tốc độ ‘xé gió’ ảnh 1

Công an lấy lời khai của đối tượng cướp giật

Các trinh sát đã nhanh chóng áp sát và khống chế được tên Học khi trên tay hắn còn đang cầm sợi dây chuyền vừa cướp giật được, còn Khoa thì tiếp tục sử dụng xe mô tô bỏ chạy.

Trong quá trình tẩu thoát, Khoa phóng xe với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, đồng thời có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Khoa đã bị tóm sau quãng đường hơn 10 km bị truy đuổi gắt gao.

Truy đuổi tên cướp chạy xe với tốc độ ‘xé gió’ ảnh 2

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên, do cần tiền tiêu xài nên cả hai đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường.

Truy đuổi tên cướp chạy xe với tốc độ ‘xé gió’ ảnh 3

Hai tên cướp giật bị bắt

Được biết, Hào là đối tượng đã có một tiền án cùng tội danh trên, ra tù vào năm 2018. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG