Quảng Ngãi:

Truy bắt xe khách tông chết bà bán rau rồi bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà bán rau tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn khiến bà bán rau tử vong tại chỗ.
Chiều ngày 13/5, Công an huyện Bình Sơn cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam bắt xe khách gây tai nạn chết người lúc rạng sáng cùng ngày.

Vào rạng sáng ngày 13/5, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn Km 1036+500 qua Tổ dân phố 2 (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), người dân địa phương chứng kiến một xe khách loại 51 chỗ chạy theo hướng Nam – Bắc tông bà Phạm Thị Bản (55 tuổi, ngụ Tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ), khi nạn nhân đang gánh rau băng qua ngang đường.


Sau vụ tai nạn, bà Bản nằm bất tỉnh trên đường. Lúc này xe khách 51 chỗ trên tiếp tục rồ ga bỏ chạy, mặc cho người dân địa phương hô hoán và nạn nhân chết ngay tại chỗ. Ngay sau tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Sơn kịp thời có mặt thu thập thông tin về xe khách gây tai nạn.

Qua phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan điều tra bắt giữ xe khách trên tại địa bàn tỉnh Quảng Nam ngay sau đó, hiện đang di lí xe khách và tài xế điều khiển phương tiện trên về Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để phục vụ điều tra làm rõ.

Được biết, xe khách 51 chỗ trên vận chuyển hành khách từ TPHCM ra Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì gây tai nạn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.