Trưởng văn phòng công chứng bị tố lừa đảo tiền tỉ

Trưởng văn phòng công chứng bị tố lừa đảo tiền tỉ
TPO –Trưởng phòng công tố Trung Việt (Đà Nẵng) bị tố chiếm đoạt tài sản lên tới hơn 10 tỷ đồng.

> Tòa ơi, cứu em với...

Sáng 29-9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay: vừa tiếp nhận 5 đơn tố cáo của người dân về việc bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1976, trú tổ 34, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng)– Trưởng văn phòng công chứng Trung Việt (địa chỉ số 626 đường Ngô Quyền), lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ sở công chứng của bà Hà đóng cửa. Ảnh: Nguyễn Huy
Cơ sở công chứng của bà Hà đóng cửa.
Ảnh: Nguyễn Huy.

Lực lượng công an quận đang mở rộng điều tra, làm rõ những đơn tố cáo trên và thu thập thêm thông tin tố cáo của các nạn nhân. Riêng năm đơn tố cáo gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tố bà Hà chiếm đoạt số tiền trên năm tỷ đồng.

Thông tin từ công an quận Sơn Trà xác nhận vợ chồng bà Hà đã bỏ trốn khỏi địa bàn từ ngày 20-9.Tại địa chỉ Văn phòng công chứng Trung Việt mấy ngày nay thường xuyên đóng cửa.

Theo bà bà Nguyễn Thị Kim Thủy (sinh năm 1970, trú số 207 Ngô Quyền)- chủ sở hữu số nhà 626 Ngô Quyền: năm 2011, bà Hà đến hợp đồng thuê lại căn nhà số 626 của để mở Văn phòng công chứng Trung Việt. Hai bên làm hợp đồng thời hạn thuê năm năm (tiền thuê nhà 120 triệu đồng/năm). Từ ngày nghe thông tin vợ chồng bà Hà bỏ trốn khỏi địa phương, bà Thủy hoang mang vì mình là một trong những nạn nhân tố bà Hà lừa đảo.

Đầu năm 2012, bà Hà cùng chồng là Nguyễn Văn Minh Trung (sinh năm 1976, Giám đốc đại diện của Cty TNHH Trung Sinh) đến mượn bà Thủy sổ đỏ số nhà 207 Ngô Quyền để vay ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương (Đà Nẵng) một tỷ đồng. Do tin tưởng những lời quảng cáo, hứa hẹn của bà Hà, bà Thủy giấu chồng cho bà Hà mượn thêm 200 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, bà Hà thường dùng hình thức quảng bá cơ sở làm ăn phát đạt để lấy lòng tin của người dân, rồi hứa hẹn trả lãi suất cao cho người vay… khiến nhiều người cả tin. Theo những nạn nhân: con số này có thể lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.