Trường tiểu học Đặng Trần Côn thông tin về trường hợp bảo vệ là F0

0:00 / 0:00
0:00
 Trường tiểu học Đặng Trần Côn thông tin về trường hợp bảo vệ là F0.
Trường tiểu học Đặng Trần Côn thông tin về trường hợp bảo vệ là F0.
TPO - Chiều 31/8, trả lời Tiền Phong, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn, quận Thanh Xuân Đỗ Thị Bích Phượng cho biết, hàng chục trường hợp phụ huynh liên quan ca bệnh F0 là bảo vệ đã được rà soát nhưng thuộc trường hợp nguy cơ thấp.

Theo bà Phượng, nhân viên bảo vệ của trường có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 vào ngày 30/8. Trước đó, kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính vào các ngày 24, 26 và 27/8 và từ ngày 23/8 nhà trường đã cho nghỉ trực ở nhà khi có thông tin bảo vệ này liên quan đến ca F0 ở khu vực sinh sống.

Về phía nhà trường, ngay sau khi nhân viên bảo vệ được xác định mắc COVID-19, Ban giám hiệu đã báo cáo lên Trung tâm Y tế quận đồng thời thông báo đến các lớp để truy vết, xác định người có liên quan. "Với trường hợp này, Trung tâm Y tế cho rằng, thời gian bảo vệ làm việc ở trường chưa mắc COVID-19 do đó thuộc trường hợp nguy cơ thấp để lây nhiễm", bà Phượng nói.

Kết quả rà soát của trường, có hàng chục trường hợp phụ huynh liên quan do đến trường lấy SGK cho con. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, trường này mở 2 cổng, yêu cầu phụ huynh giãn cách, chia ca đến nhận sách nên trong thời gian bảo vệ làm việc tại trường không có nhiều phụ huynh đến nhận sách.

Khi đến trường, phụ huynh được đo nhiệt độ, đăng ký thông tin ở phòng bảo vệ và bảo vệ có đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn.

Cũng theo bà Phượng, đến thời điểm hiện tại giáo viên, phụ huynh thuộc trường hợp có liên quan đến ca bệnh đã khai báo y tế và tự theo dõi sức khoẻ, cách ly tại nhà theo quy định của cơ quan y tế. Trong đó, những nhân viên của nhà trường có tiếp xúc với nhân viên bảo vệ trên đến nay hầu hết đã có thời gian gần 14 ngày.

Được biết, ban đầu, nhà trường có phương án phát SGK đến từng gia đình học sinh nhưng do một số gia đình ở khu vực phong tỏa, khó khăn trong việc phát hành nên nhà trường đã chia ca và yêu cầu đại diện phụ huynh đến nhận.

MỚI - NÓNG