Trường THPT Sài Gòn dạy tăng cường 4 ngoại ngữ

Tp Hồ Chí Minh được xem là thành phố có nhiều trường trung học phổ thông triển khai thành đào tạo tăng cường nhiều ngoại ngữ cho học sinh THPT hiện nay chủ yếu gồm các thứ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung quốc.
Trường THPT Sài Gòn dạy tăng cường 4 ngoại ngữ ảnh 1
 

Trong đó, ngoại ngữ 1 là tiếng Anh bắt buộc học sinh trung học phổ thông nào cũng học xuyên suốt quá trình học và thi cử 3 năm THPT còn Ngoại ngữ 2 tăng cường là do phụ huynh học sinh tự nguyện đăng ký.

Ngoài tiếng Anh thực hiện dạy bắt buộc là ngoại ngữ 1 tất các trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh còn một số trường dạy ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung quốc đa phần đều là những trường “chuyên ngoại ngữ” của Thành phố hoặc của các Quận vì có điều kiện tốt về chất lượng giáo viên ngoại ngữ và có nhiều phụ huynh học sinh có nhu cầu đăng ký học ngoại ngữ tăng cường hơn để có thể tổ chức lớp học. Học loại hình nào là do phụ huynh học sinh đăng ký ban đầu khi nhập học để các trường tổ chức loại hình đó.

1. TIẾNG ANH dạy tăng cường (tám tiết/tuần), đề án 2020 của Bộ GD&ĐT (bốn tiết/tuần), tự chọn (bốn tiết/tuần), Cambridge (tám tiết/tuần) và tiếng Anh tích hợp có chuyên gia giáo viên người nước ngoài giảng dạy luyện các kỹ năng Nghe – Nói cho học sinh.

2. TIẾNG NHẬT đã được nhiều Trường trung học phổ thông Tp HCM triển khai khoảng 15 năm nay. Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục Tp Hồ Chí Minh, tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó học nên cần phải tuyển chọn học sinh có khả năng và năng khiếu về ngoại ngữ thì mới có thể theo học được loại ngôn ngữ khó này. Tuy nhiên, nếu các em đã học tốt tiếng Nhật và có thể vượt qua kỳ kiểm tra sát hạch năng lực Nhật Ngữ thì sẽ được tổ chức giáo dục Nhật Bản cấp học bổng qua Nhật du học hoàn toàn miễn phí.

3. TIẾNG TRUNG đã triển khai từ vài chục năm nay do nhu cầu học tiếng Trung của học sinh Sài Gòn rất lớn. Các Trường trung học phổ thông Tp HCM đua nhau mở lớp đào tạo tiếng Hoa theo nguyện vọng từ phụ huynh học sinh trong đó có rất nhiều học sinh gốc Hoa Kiều.

4. TIẾNG HÀN: Năm học 2015, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn đầu tiên đưa tiếng Hàn như ngoại ngữ 2 sau đó là một số các Trường THPT TPHCM khác cũng chiêu sinh lớp ngoại ngữ 2 tăng cường tiếng Hàn và thu hút khá đông học sinh theo học. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều Trường THPT đào tạo ngoại ngữ 2 tăng cường dành cho phụ huynh, học sinh có nhu cầu và tự nguyện đăng ký học. 

Trường THPT Sài Gòn dạy tăng cường 4 ngoại ngữ ảnh 2
 

Trường trung học phổ thông Sài Gòn chiêu sinh lớp 10 chuyên ngoại ngữ

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021Nhà trường dự kiến chiêu sinh các lớp ngoại ngữ tăng cường như sau:

+ 02 lớp học chương trình tăng cường Ngoại ngữ ban D (Toán, Văn, Ngoại ngữ tiếng Anh) học 02 buổi/ ngày. Giáo viên ngoại ngữ người Việt + giáo viên chuyên gia người nước ngoài 01 giờ/1tuần.

+ 01 lớp học chương trình tăng cường Ngoại ngữ tiếng Anh Ban D (Toán, Văn, Ngoại ngữ tiếng Anh). Giáo viên ngoại ngữ người Việt + Giáo viên chuyên gia người nước ngoài 05 giờ/1 tuần.

+ 01 lớp ban D (Toán, Văn, Ngoại ngữ 1 tiếng Anh) học chương trình tăng cường Ngoại ngữ Hàn Quốc.

+ 01 lớp ban D (Toán, Văn, Ngoại ngữ 1 tiếng Anh) học chương trình tăng cường Ngoại ngữ Trung Quốc.

+ 01 lớp ban D (Toán, Văn, Ngoại ngữ 1 tiếng Anh) học chương trình tăng cường Ngoại ngữ Nhật Bản.

Quý phụ huynh có nhu tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng kí tuyển sinh trực tuyến tại : Website: https://truongthptsaigon.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Trường Trung học phổ thông Sài Gòn (Saigon  Hight School).

Địa chỉ: Số 217 Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. ☎ 𝐒Đ𝐓 tư vấn tuyển sinh: 0824 215 215. Zalo: 0812.217.217

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.