Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chưa từng loại học sinh

Bổ sung bao nhiêu chỉ tiêu vào 4 trường THPT chuyên hiện vẫn chưa rõ.
Bổ sung bao nhiêu chỉ tiêu vào 4 trường THPT chuyên hiện vẫn chưa rõ.
TPO - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản thông báo về việc tuyển bổ sung học sinh lớp 10, 11 cho 4 trường THPT chuyên ở Hà Nội, một số trường chuyên thông tin, những năm học trước, trường chưa từng loại học sinh nào. Vậy mỗi trường sẽ bổ sung bao nhiêu chỉ tiêu?

Hà Nội thông báo, lịch thi tuyển bổ sung học sinh lớp 10, 11 vào đầu học kỳ II năm học này vào ngày 15/1/2020 tuy nhiên chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể từng môn chuyên, từng trường chuyên. Lãnh đạo một số trường THPT chuyên cũng cho biết, những năm học trước học sinh đều đủ năng lực, không bị loại vì yếu kém. Còn học kỳ I này chưa kết thúc phần điểm nên đơn vị chưa rà soát.

Theo một Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, việc tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10 và 11 năm nay do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì, do đó, chỉ tiêu tuyển sinh bao nhiêu em, ở những môn học nào đều do Sở quyết định. Sau khi tổ chức tuyển sinh, trường chỉ nhận học sinh trúng tuyển.

Cũng theo phó hiệu trưởng nhà trường, những năm trước, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đều đáp ứng chương trình, được đánh giá năng lực khá, giỏi, không có học sinh nào có học lực trung bình trở xuống. Vì thế, không có học sinh nào bị loại.

Trước đó, Phó hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây (Hà Nội) bà Phạm Thị Huyền cũng cho biết, thực tế nhiều năm đánh giá chất lượng học sinh cho thấy, các em được tuyển vào trong kỳ thi chung hàng năm đều đủ năng lực, không có học sinh nào bị loại khỏi lớp chuyên. Riêng học kỳ I này nhà trường chưa rà soát.

Bà Huyền cũng cho rằng, trong năm học này là lần đầu tiên Sở GD&ĐT chủ trì tuyển sinh bổ sung cho các lớp chuyên vì thế trường chưa rõ về chỉ tiêu tuyển sinh.

Trước đó, để thi tuyển vào 4 trường THPT chuyên của Hà Nội gồm: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam; THPT Chu Văn An; THPT Nguyễn Huệ và THPT Sơn Tây, học sinh lớp 9 phải trải qua 4 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn; Ngoại ngữ và thi môn chuyên. Trong đó, 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là môn điều kiện.

Năm học 2019-2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 4 trường này là 2.435 em. Cụ thể, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam là 655 em, trong đó có 560 chỉ tiêu hệ chuyên cho 16 lớp 12 môn chuyên; Trường THPT Chu Văn An tuyển sinh 350 em cho 10 lớp 10 môn chuyên; Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ tuyển sinh 525 chỉ tiêu cho 15 lớp và 12 môn chuyên; Trường THPT Sơn Tây là 315 em cho 9 lớp.

Điều kiện tham dự tuyển sinh bổ sung lần này, học sinh phải có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi. Học sinh định đăng ký thi môn chuyên nào phải có điểm tổng kết 8.0 trở lên.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản thông báo rộng rãi về việc tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10, 11 vào 4 trường THPT chuyên nói trên đồng thời cho biết sẽ loại học sinh có học lực trung bình, hạnh kiểm trung bình ra khỏi lớp chuyên, trường chuyên.

Quy định loại học sinh trung bình ra khỏi lớp chuyên không phải vấn đề mới vì nó được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên của Bộ GD&ĐT quy định chung cho các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

Trong đó, quy định, hàng năm trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung học sinh vào các lớp chuyên cũng như chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên. Tuy nhiên, việc sàng lọc này được thực hiện bởi các nhà trường, trong khi năm nay Sở GD&ĐT lại là đơn vị chủ trì.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.