Trường THCS Bình Chánh trả lại tiền mua ghế ngồi cho học sinh chào cờ

Phiếu thu ghế ngồi học sinh 4 năm học của Trường THCS Bình Chánh gây xôn xao dư luận (ảnh internet)
Phiếu thu ghế ngồi học sinh 4 năm học của Trường THCS Bình Chánh gây xôn xao dư luận (ảnh internet)
TPO - Hơn 400 phụ huynh đã đóng 40 ngàn đồng/người để mua ghế nhựa ngồi chào cờ cho con đã được trường THCS Bình Chánh, TPHCM trả lại tiền.

Ngày 14/9, ông Nguyễn Trí Dũng -Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh TPHCM cho biết, Phòng đã yêu cầu Trường THCS Bình Chánh tạm dừng thu tiền ghế ngồi học sinh và trả lại số tiền đã thu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 18/7, một số phụ huynh có con nhập học lớp 6 phản ánh họ được trường THCS Bình Chánh yêu cầu đóng 40 ngàn đồng/học sinh để mua ghế ngồi chào cờ. Phiếu thu có đóng dấu của trường, nội dung ghi “Phiếu thu ghế ngồi học sinh 4 năm học. Số tiền: 40 ngàn đồng”. Phiếu thu sau đó xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận…

Ông Dũng cho biết, ngay khi nắm được thông tin, ông đã chỉ đạo dừng ngay sự việc. “Đây là số tiền ghế nhựa ngồi chào cờ cho học sinh lớp 6, đóng cho 4 năm học. Tiền này do đại diện hội phụ huynh đề xuất nhưng khi thu thì có phiếu thu, văn thư lấy dấu mộc của trường đóng vào chứ đây không phải chủ trương của trường”, ông Dũng nói và cho biết, có hơn 400 phụ huynh đã đóng tiền và đến nay trường đã trả lại 100% cho các phụ huynh…

Theo ông Dũng, đến thời điểm này huyện chưa ban hành hướng dẫn thu tiền đầu năm, đang chờ huyện ra công văn hướng dẫn thu nên việc thu tiền đầu năm, dù là thu hộ, chi hộ, phòng triển khai trường chưa được thu.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Chánh đã làm giải trình, báo cáo và phòng GD&ĐT đã kiểm điểm; đại diện hội phụ huynh cũng đã báo cáo sự việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.