TP - Nói lời sau cùng trong phiên phúc thẩm tại TAND tỉnh Hòa Bình ngày 15/6, Hoàng Công Lương mong muốn được HĐXX giảm án, không bị cách ly ra khỏi xã hội để sớm trở lại với công việc khám chữa bệnh.
TPO - Trong phiên phúc thẩm chiều 12/6, bị cáo Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc xin được hưởng án treo.
TPO - Do luật sư bào chữa cho bị cáo Lương vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa cùng với việc 2 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác cũng vắng mặt, TAND tỉnh Hòa Bình quyết định dời phiên phúc thẩm tới ngày 12/6.
TPO - Ngày 17/1, TAND TP Hòa Bình tiếp tục phần xét hỏi trong phiên xử vụ án 9 người tử vong sau chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình).
TPO - 'Nỗi đau của Hoàng Công Lương cũng là nỗi đau của bị cáo' - bị cáo Trương Quý Dương - nguyên giám đốc bệnh viện Hòa Bình nói trước tòa khi được xét hỏi về bác sĩ Hoàng Công Lương, liên quan sự cố chạy thận.
TPO - Với vai trò giám đốc bệnh viện, bị cáo này khẳng định không chối bỏ trách nhiệm và ngay hôm xảy ra sự cố đã xin nhận trách nhiệm trước công luận...
Ngày 8/1/2019, TAND thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) mở lại phiên sơ thẩm xét xử 7 người liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận thiệt mạng.
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình vừa kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 7 bị can vụ chạy thận nhân tạo làm 9 người chết, trong đó có bị can Trương Quý Dương (SN 1962, nguyên Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình).
TPO - Liên quan đến vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận nguyên giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương có sai phạm.
TPO - Cựu Giám đốc Bệnh viện Hoà Bình Trương Quý Dương từng bị tố cáo chi tiêu phung phí bằng tiền công quỹ khi làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi. Cơ quan thanh tra cũng kết luận ông Dương vi phạm chính sách quản lý kinh tế, làm trái quy định, chi tiêu không đúng mục đích…
TPO - Ông Lương cho biết từ khi vụ án xảy ra, ông đã bị khởi tố với 3 tội danh khác nhau. Tuy nhiên, việc chết người là do tồn dư hóa chất, không có trách nhiệm của người khám chữa bệnh…
TP - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình do liên quan vụ chạy thận làm 9 người chết.
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong ngày 24/8 từ Công an tỉnh Hòa Bình được biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tối bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm rõ trách nhiệm của ông Dương trong sự cố chạy thận nhân tạo khiến 9 người tử vong, xảy ra vào tháng 5/2017 tại bệnh viện này.
TPO - Theo điều tra bổ sung, bị cáo Hoàng Công Lương không kiểm tra thông tin sửa chữa xong, không báo cáo cấp trên nhưng ra y lệnh chạy thận gây hậu quả nghiêm trọng…
TPO - Tại tòa, nhiều người cho rằng nguyên giám đốc bệnh viện Hòa Bình phải có trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 người chết. Trước đó, vị này đã xuất cảnh ra nước ngoài và mới trở về ngày 7/6.
TPO - Tại tòa, nguyên giám đốc bệnh bị tố đã thiếu trách nhiệm, thông thầu trong việc ký hợp đồng sửa chữa dẫn đến cái chết của 9 bệnh nhân. Phó giám đốc bệnh viện cũng được cho rằng đã chỉ đạo ghi thêm biên bản để đổ lỗi, thí tốt.
TPO - Tòa kiến nghị điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với ông Trương Quý Dương - nguyên GĐ BV Hòa Bình trong việc ký kết hợp đồng, liên doanh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế. Tòa cũng kiến nghị khởi tố một phó giám đốc bệnh viện về tội Thiếu trách nhiệm...
TPO - Theo phía bệnh viện, ông Trương Quý Dương đã mắc nhiều sai phạm, cần xử lý và buộc yêu cầu bồi thường. Đại diện BV Hòa Bình cũng đề nghị tuyên bị cáo Hoàng Công Lương vô tội.
Theo nhiều luật sư, lời khai và những diễn biến của quá trình điều tra, xét xử đang cho thấy, phiên tòa xét xử sự cố chạy thận ở Hòa Bình có rất nhiều điểm kỳ lạ.
TPO - Sáng nay, HĐXX công bố một phần lời khai của nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương về vụ án nhiều người tử vong khi chạy thận.
TP - Ngày 15/5, TAND tỉnh Hoà Bình xét xử bác sỹ Hoàng Công Lương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Điều khiến dư luận bức xúc, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình - Trương Quý Dương không đến tòa, dù bị Tòa triệu tập.
TPO - Liên quan tới việc bồi thường các nạn nhân tử vong do chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, trao đổi với Tiền Phong sáng 15/11, ông Trần Nguyên Khánh – Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết, Sở đã giao bệnh viện thỏa thuận bồi thường với 8 gia đình.
TP - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, từ lúc phát hiện vi phạm đến khi cơ quan điều tra ra kết luận sai phạm, quyết định xử lý vi phạm vượt quá 2 tháng so với quy định nên không xử lý được. Đây là lý do ông Trương Quý Dương (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) chỉ một lần bị kỷ luật khiển trách.
TPO - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình Trần Nguyên Khánh cho biết, thông thường hàm lượng Florua vượt gấp 2 lần (quy định tối đa 0,2mg/l) đã quá nguy hiểm, sẽ khiến bệnh nhân nhiễm độc. Còn nếu hàm lượng vượt hàng trăm lần như kết quả giám định thì cực kỳ nguy hiểm.
TPO - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương cho biết, đã nắm được thông tin về kết quả kiểm định tồn dư hóa chất trong nước lọc thận trong vụ việc 8 bệnh nhân tử vong gần một tháng trước. Ông thừa nhận, trong quá trình kiểm tra, bảo trì cán bộ tại bệnh viện đã làm chưa đầy đủ, thiếu thủ tục bàn giao.
TPO - Sở Y tế Hòa Bình quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 8/6 đối với ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để kiểm điểm, giải trình, phối hợp với cơ quan điều tra. Trong thời gian nghỉ việc, ông Dương vẫn được hưởng lương theo quy định.
TPO - Liên quan vụ 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại bệnh viện đa khoa Hoà Bình, Sở Y tế tỉnh này vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trương Quý Dương, cùng 2 người liên quan.
TPO - Từ vụ 7 bệnh nhân tử vong trong quá trình chạy thận tại bệnh viện đa khoa Hoà Bình, câu chuyện ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện, từng bị kết luận có nhiều sai phạm trong thời gian dài nhưng vẫn "bình chân như vại" cũng đang được dư luận chú ý.