Trường miền núi Nghệ An tổ chức khai giảng sau thời gian dài chạy lũ

Trường miền núi Nghệ An tổ chức khai giảng sau thời gian dài chạy lũ
TPO - Sau cơn bão số 3 và số 4, trường Phổ thông DTNT THCS Con Cuông (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, nhà trường đã phải di dời tới địa điểm mới. Ngày 17/9, ngôi trường này mới chính thức tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Ngày 5/9, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng theo kế hoạch. Tuy nhiên, trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông phải lùi ngày khai giảng vì bị hậu quả nặng nề do lũ lụt. Cả ngôi trường chìm trong biển lũ đục ngầu, sách vở bị cuốn trôi, bàn ghế hư hỏng, đồ dùng học tập bị ngâm trong lũ, không thể tái chữa. Lũ chồng lũ khiến thầy trò mệt mỏi.

Trường miền núi Nghệ An tổ chức khai giảng sau thời gian dài chạy lũ ảnh 1 Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền huyện Con Cuông phải di dời trường đến địa điểm mới. Thầy giáo Nguyễn Đình Nhung - Hiệu trưởng trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông cho biết: “Toàn bộ bàn ghế, sách vở, cùng đồ dùng sinh hoạt như chăn màn, bát đũa, quần áo… của học sinh nội trú và 36 thầy, cô giáo đều bị hư hỏng nặng không thể chuyển kịp hoặc không sử dụng được, nên chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng bộ đội, đoàn thanh niên, nhân dân cùng thầy trò trong trường khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, lễ khai giảng vẫn phải chậm hơn 2 tuần so với cả nước”.

Trường miền núi Nghệ An tổ chức khai giảng sau thời gian dài chạy lũ ảnh 2 Tiết mục văn nghệ của học sinh trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông.

Năm học 2017-2018, trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông có 89% học sinh khá giỏi, trong đó có 13 giải học sinh giỏi tỉnh (3 giải Nhất, 5 giải Nhì).

Trường miền núi Nghệ An tổ chức khai giảng sau thời gian dài chạy lũ ảnh 3 Bí thư huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng đánh trống khai giảng năm học mới.

Tuy chính thức bước vào năm học mới nhưng việc học và ăn ở của học sinh vẫn còn nhiều khó khăn. Học sinh trong trường phải ở 3 địa điểm khác nhau. Hiện, trường phổ thông DTNT THCS Con Cuông mượn của Trường Trung cấp nghề Con Cuông 12 phòng để dạy học; còn 300 học sinh dân tộc nội trú sẽ bố trí ở tạm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Con Cuông.

Trường miền núi Nghệ An tổ chức khai giảng sau thời gian dài chạy lũ ảnh 4 Khen tặng giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy.

Trường PTDTNT THCS Con Cuông là trường nội trú dành cho 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Con Cuông. Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 300 học sinh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...