Trưởng khoa một trường đại học lớn ở Úc bị kết tội vì gửi thư đe dọa cho… chính mình

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một trưởng khoa kiêm giảng viên ở một trường đại học lớn ở Úc mới đây đã bị xác nhận là có tội trong vụ việc rất trớ trêu: Bà gửi nhiều thư đe dọa cho… chính mình. Vì lý do gì mà bà trưởng khoa lại có hành động lạ lùng như vậy?

Bà Dianne Jolley, 51 tuổi, một trưởng khoa và cũng là giảng viên của ĐH Công nghệ Sydney (Úc), đã vừa bị xác nhận là có tội trong một phiên tòa mới đây. Tội danh của bà là gửi nhiều lời đe dọa tới chính mình. Bà không chỉ tự gửi thư đe dọa, mà còn cắt vụn quần áo của mình rồi cũng gửi đến địa chỉ của mình luôn, trong một kế hoạch làm như thể mình là nạn nhân của những vụ đe dọa liên tiếp.

Trưởng khoa một trường đại học lớn ở Úc bị kết tội vì gửi thư đe dọa cho… chính mình ảnh 1

Bà Dianne Jolley. Ảnh: Nine.

Sự việc này kéo dài tới hàng tháng trời. Bà Jolley giả vờ rằng mình nhận được nhiều thư cảnh cáo. Có một lá thư được viết là: “Tạm biệt, hẹn gặp lại và chúc may mắn”, kèm theo một bức ảnh chính bà với một nét màu đỏ gạch vào mặt. Một tấm thiệp đe dọa khác thì có ghi: ““Xử” tương lai của chúng tôi là chúng tôi cũng “xử” tương lai của bà”. Còn mớ quần áo cũng do chính bà Jolley cắt ra thì được gửi kèm tờ giấy ghi: “Tôi biết nơi bà sống rồi đấy”.

Ban đầu, bà Jolley nói với nhà trường rằng quần áo của bà đã bị ăn trộm rồi gửi như vậy.

Trưởng khoa một trường đại học lớn ở Úc bị kết tội vì gửi thư đe dọa cho… chính mình ảnh 2

Hình ảnh trong camera theo dõi cho thấy bà Jolley tự gõ thư đe dọa chính mình. Ảnh: Nine.

Tuy nhiên, sau khi điều tra thì người ta thấy rằng trên những quần áo và thư đe dọa đó chỉ có mỗi vân tay của bà Jolley. Không chỉ vậy, hình ảnh từ camera giám sát còn cho thấy rằng bà Jolley tự đánh máy những bức thư đe dọa.

Bởi vậy mà Tòa án đã tuyên phạt bà Jolley một số tội danh, bao gồm “gửi những thông tin có thể khiến một người lo sợ cho sự an toàn của họ” (ở đây là chính bà ấy).

ĐH Công nghệ Sydney (UTS) cũng phải chịu một tội danh là gây ra những bất lợi về tài chính, sau khi trường này chi hơn 127.000 đôla Úc (gần 2,2 tỷ đồng) cho các biện pháp bảo vệ bà Jolley (vì nghĩ rằng bà ấy cứ bị đe dọa). Những chi phí đó bao gồm lắp nhiều camera giám sát ở nhà và văn phòng của Jolley, lắp chuông báo động, nhân viên an ninh dõi theo Jolley khi bà ở trường, và thuê ô tô đưa đón bà đi làm.

Trưởng khoa một trường đại học lớn ở Úc bị kết tội vì gửi thư đe dọa cho… chính mình ảnh 3

Bà Jolley in thư đe dọa ngay tại trường và cầm đi gửi đến địa chỉ của mình. Ảnh: Nine.

Còn lý do mà bà Jolley dựng chuyện giả vờ rằng mình bị đe dọa được cho là do bà muốn có được sự cảm thông từ khoa Khoa học, trong khi bà thúc giục nhà trường cắt bỏ khóa học về Đông Y, để dành tiền đầu tư cho khóa học này làm phần thưởng cho các giảng viên khác (trong đó có bà).

Hiện bà Jolley vẫn đang phủ nhận nhiều cáo buộc, còn án phạt của bà sẽ được tuyên bố sau.

Trưởng khoa một trường đại học lớn ở Úc bị kết tội vì gửi thư đe dọa cho… chính mình ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.