Trường học vừa mở cửa lại ngày đầu tiên, một học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2

HHT - Một học sinh có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 ngay vào ngày đầu tiên quay trở lại trường. Việc này khiến trường học lại rối tung, rất nhiều học sinh phải được theo dõi sức khỏe.

Một trường học ở bang Indiana (Mỹ) vừa mở cửa trở lại để chào đón học sinh bắt đầu năm học mới 2020-2021. Nhưng ngay ngày đầu tiên của năm học, các bậc phụ huynh đã choáng váng khi nhận được thư của nhà trường rằng một học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bạn học sinh này đã đến trường Trung học cơ sở Greenfield-Central, tham gia các hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, khi bạn ấy đang ở trường thì Cơ quan Y tế của Hạt Hancock thông báo đến Ban Giám hiệu về kết quả xét nghiệm đã thực hiện trước đó.

Trường học vừa mở cửa lại ngày đầu tiên, một học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1

Nhiều trường học ở Mỹ bắt đầu cho học sinh đến trường, đón năm học mới.

Lập tức, nhà trường phải kích hoạt phương án khẩn cấp trong trường hợp có học sinh dương tính với COVID-19: Bạn học sinh kia được cách ly trong phòng y tế của trường, nhà trường phải tìm hiểu lịch sinh hoạt của bạn ấy, bao gồm cả phương tiện đến trường, các hoạt động ngoại khóa, những người đã tiếp xúc… Tất nhiên, nhà trường cũng phải khử khuẩn toàn bộ.

Từ tháng 8 này, nhiều trường học ở Mỹ thuộc tất cả các cấp học bắt đầu mở cửa trở lại. Có trường cho học sinh học như bình thường, có trường kết hợp cả học tại lớp và học qua mạng. Tuy nhiên, sự việc phát hiện ra học sinh mắc COVID-19 ngay ngày đầu tiên đi học khiến các thầy cô và phụ huynh không khỏi lo lắng.

Trường học vừa mở cửa lại ngày đầu tiên, một học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 2

Trường Greenfield-Central với tấm bảng điện tử: "Hãy an toàn". Ảnh: HolyHays/IndyStar.

Thực tế, việc đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh khi ở trường là điều không hề dễ dàng. Nhiều thầy cô ở Mỹ nói rằng, họ đã… viết di chúc ngay khi biết rằng mình phải quay lại dạy học trên lớp ở thời điểm này.

Trường học vừa mở cửa lại ngày đầu tiên, một học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 3

Các thầy cô đều rất lo lắng về việc giữ an toàn cho bản thân và học sinh - Ảnh minh họa: Cesar Manso/AFP

Phía nhà trường Greenfield-Central thì cho biết, họ hiểu được nỗi lo của phụ huynh và sẽ tiếp tục theo dõi kỹ tình hình ở trường học, cố gắng giữ môi trường an toàn cho học sinh.

Trường học vừa mở cửa lại ngày đầu tiên, một học sinh đã dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.