Trường đua ngựa ở Hà Nội có quy mô ra sao?

Ông Phạm Quang Thanh, Tổng giám đốc Tổng Cty du lịch Hà Nội
Ông Phạm Quang Thanh, Tổng giám đốc Tổng Cty du lịch Hà Nội
TP - Đại biểu Quốc hội Phạm Quang Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Cty du lịch Hà Nội, chủ đầu tư dự án cho biết, Tổng Cty Du lịch Hà Nội và đối tác (Hàn Quốc) dự kiến triển khai Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa trên khu đất có diện tích 125 ha.  

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Phạm Quang Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Cty du lịch Hà Nội, chủ đầu tư dự án cho biết, Tổng Cty Du lịch Hà Nội và đối tác (Hàn Quốc) dự kiến triển khai Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa trên khu đất có diện tích 125 ha. Dự án được triển khai tại địa giới hành chính các xã: Tân Minh và Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo dự kiến, dự án sẽ bao gồm các hạng mục Trường đua ngựa, Khách sạn, Trung tâm thương mại, Khu biệt thự, Hồ điều hòa…

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án, theo ông Thanh, dự kiến đến hết quý III năm 2019 sẽ hoàn thành các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Sang giai đoạn tiếp theo, thực hiện đầu tư, dự kiến sẽ được triển khai trong khoảng 5 năm, từ quý IV/2019 đến quý I/2024.

Theo ông Thanh, trong giai đoạn này sẽ phân chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công xây dựng hạng mục Trường đua ngựa, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong khoảng quý III năm 2021; giai đoạn 2, nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng hạng mục khách sạn cao cấp hạng sang, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và hội nghị, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong khoảng quý I năm 2024.

Liên quan đến hiệu quả dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, với tổng mức đầu tư 9.577 tỷ đồng, Tổng Cty Du lịch Hà Nội và đối tác dự kiến, dự án này sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước bình quân hàng năm khoảng 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương cũng như của Thủ đô Hà Nội; đồng thời tạo công ăn việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, giúp đẩy mạnh và phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; nâng cao đời sống văn hóa - xã hội cho người dân; phát triển hạ tầng cho địa phương; và cũng sẽ giúp thu hút các dự án của các nhà đầu tư khác.

“Tổng Cty và đối tác đã tuân thủ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức triển khai. Chúng tôi cùng đối tác mong muốn được Chính phủ và các cơ quan ban ngành tạo điều kiện tốt nhất để sớm đưa dự án vào hoạt động”, ông Thanh bày tỏ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".