Có 24 kết quả :

Tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao ở Hà Nội: 'Phát sốt' từ vòng hồ sơ

Tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao ở Hà Nội: 'Phát sốt' từ vòng hồ sơ

TP - Tuyển sinh vào lớp 6 các trường chất lượng cao ở Hà Nội năm nay ngoài thi tuyển, vòng xét tuyển hồ sơ cũng cực kỳ gian nan. Cụ thể, để lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay, các bài kiểm tra cuối năm học từ lớp 1 đến lớp 5 chỉ được phép đạt 1 điểm 9, còn lại phải đạt điểm 10 tuyệt đối.
Bỏ thi vào lớp 6 trường điểm, lợi bất cập hại: Cấm thi, hệ lụy còn nặng nề hơn

Bỏ thi vào lớp 6 trường điểm, lợi bất cập hại: Cấm thi, hệ lụy còn nặng nề hơn

TP - Theo TS Đàm Quang Minh, chuyên gia về đổi mới giáo dục, tổ chức thi vào lớp 6 các trường THCS chất lượng cao hay cấm thi đều có những thuận lợi và bất cập.  Tuy nhiên, giải pháp cấm thi đầu vào mà chỉ xét tuyển còn đem lại hệ luỵ nặng nề hơn khi các phụ huynh lao vào cuộc đua làm đẹp học bạ và các giải thưởng tại các cuộc thi gồm cả kiến thức lẫn thể thao.
Năm nay trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn xét tuyển vào lớp 6, trong khi trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) tổ chức kiểm tra năng lực bằng tiếng Anh. Ảnh: Ngọc Thắng.

“Cấp trên chỉ đạo thì chúng ta phải làm”

TP - “Cấp trên chỉ đạo như thế thì chúng ta phải làm. Đó là quy định mà Bộ yêu cầu đối với các trường và các Sở thì cấp dưới tìm cách tốt nhất để thực hiện yêu cầu đó” - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại bày tỏ quan điểm của mình về câu chuyện bỏ thi lớp 6 trường điểm đang được Tiền Phong đăng tải những ngày qua.
Thí sinh thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm 2016. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Trường chuyên xuất hiện học sinh trung bình

TP - Sau hai năm thực hiện chủ trương bỏ thi vào lớp 6 đối với một số trường THCS đặc thù, chất lượng ở những trường này đã có những thay đổi theo chiều hướng giảm sút. Thậm chí, như trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM, bắt đầu có học sinh trung bình.
Cha mẹ lo âu trước tỉ lệ “chọi” 1-4 ở trường PTCS Tân Lợi

Căng thẳng thi vào lớp 6

TPO - Khoảng 2.100 học sinh lớp 5 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thi vào lớp 6 của hai trường có chất lượng hàng đầu của tỉnh gồm THCS Tân Lợi và THCS Phan Chu Trinh.
Ảnh minh họa

Muốn con học trường ngon

Khoảng 10 năm nay đã không còn mô hình trường chuyên ở bậc THCS tại TP.HCM nhưng sức hút vào những trường trước đây thực hiện mô hình này chưa khi nào “hạ nhiệt”.
Ảnh minh họa

Đóng quỹ lớp nhiều, con tôi còn bị bắt nuôi... lợn nhựa

TPO - Là phụ huynh học sinh học trường cấp 1 trường tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội, tôi không khỏi bức xúc trước tình trạng học hành và sinh hoạt của con em mình mà phải viết một vài dòng. Ngoài quỹ lớp 52 triệu đồng một năm, các cháu còn phải... nuôi lợn nhựa để cuối năm liên hoan.
Bán suất vào trường điểm

Bán suất vào trường điểm

TP - Càng đến gần ngày tựu trường năm học mới, cuộc đua chạy trường điểm cho con nóng hơn lúc nào hết. Tại TPHCM, mua, bán suất được coi là giải pháp cuối cùng để phụ huynh kiếm suất trường điểm cho con dù giá được cò “hét” cả ngàn đô.
Con trượt trường điểm, cha dọa nhảy cầu

Con trượt trường điểm, cha dọa nhảy cầu

TPO - Một ông bố người Hồng Kông( Trung Quốc) leo lên cầu định tử tự vì lý do con của ông không được nhận vào trường điểm, mặc dù ông và con trai đã nỗ lực hết sức. Theo cảnh sát, người đàn ông này được xác định mang họ Lý, 53 tuổi. Ông ta trèo lên mái cầu vượt ở Wan Chai và dọa sẽ nhảy xuống.
Tiền chạy trường leo thang

Tiền chạy trường leo thang

TP - Một số phụ huynh ở các thành phố lớn đang tìm cách chạy trường cho con dù theo kế hoạch, ngày 1-7, các trường công lập mới bắt đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Có người nói phí chạy trường có thể lên tới 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng).