Trường ĐH Văn Lang hợp tác quốc tể để đào tạo ngành Du lịch theo hướng mới

SVVN - Trường ĐH Văn Lang và Tập đoàn Khách sạn InterContinental Hotel Group (IHG) cùng Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ Swiss Education Group (SEG) mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo Du lịch.

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, TS Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Văn Lang giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển quốc tế của trường ĐH Văn Lang và ngành Khách sạn - Du lịch.

Việc ký kết hợp tác giữa trường ĐH Văn Lang với các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực như Liên đoàn Du lịch & Khách sạn Anh Quốc CTH, Tập đoàn Khách sạn InterContinental (IHG) và Tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ (SEG) sẽ là tiền đề cho sự phát triển cơ hội học tập và trải nghiệm việc làm cho sinh viên, thúc đẩy áp dụng kiến thức vào môi trường thực tế thông qua chương trình đào tạo tiên tiến.

Tán đồng định hướng này, bà Đoàn Trần Phương Thảo - Quản lý nhân sự khách sạn InterContinental Sài Gòn chia sẻ về chương trình IHG Academy sắp tới với những cải tiến trong công tác đào tạo nhằm hỗ trợ tối đa cơ hội được thực hành, trải nghiệm và làm việc cho sinh viên từ năm đầu tiên đến khi tốt nghiệp.

Trường ĐH Văn Lang hợp tác quốc tể để đào tạo ngành Du lịch theo hướng mới ảnh 1 Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ mang đến việc đào tạo ngành Du lịch tại trường ĐH Văn Lang theo hướng mới

“Thông qua chương trình hợp tác quốc tế với CTH của Anh, trường ĐH Văn Lang mong muốn xây dựng một chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra được quốc tế công nhận. Đồng thời, việc hợp tác với IHG Academy sẽ đem đến cho sinh viên trường ĐH Văn Lang những cơ hội trải nghiệm và thực tập tại chuỗi khách sạn hàng đầu trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được hỗ trợ tối đa, được tạo cơ hội làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp”, TS Nguyễn Cao Trí nhấn mạnh.

Ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh sự Anh cho biết, ông rất vinh dự khi có mặt tại buổi Lễ ký kết và được chứng kiến hợp tác giữa CTH và trường ĐH Văn Lang. “Năm 2020 cũng chính là cột mốc kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Tôi rất vui mừng khi trường ĐH Văn Lang được xếp hạng cao trong một số ngành chủ chốt như: Hệ thống quản lý, Quy hoạch hành chính, Nguồn lực và Quy trình đánh giá, Đảm bảo chất lượng nội bộ”, ông Ian Gibbons chia sẻ.

Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ, ông Martin Maier cho rằng: Việt Nam ngày nay đang nằm ở giao lộ quan trọng của sự phát triển kinh tế. Với vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, con người nồng hậu và trình độ dân trí tốt, Việt Nam đang là ngọn cờ đầu trong hành trình phát triển trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, đầy tiềm năng cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực. Chính phủ Thụy Sĩ sẽ cung cấp hỗ trợ cho ngành du lịch địa phương tại các khu vực kém phát triển như đồng bằng sông Cửu Long thông qua chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam. Ông cũng hi vọng, các sinh viên trường ĐH Văn Lang sẽ đón nhận cơ hội này và đến thăm đất nước Thụy Sĩ. 

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).