Trường ĐH Văn Lang công bố phương án thi tuyển sinh Năng khiếu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Trường ĐH Văn Lang công bố phương án thi tuyển sinh Năng khiếu năm 2021
SVVN - Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Văn Lang thông báo chính thức về phương án tổ chức kỳ thi Năng khiếu năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Phương án thi tập trung sẽ áp dụng cho các thí sinh hiện cư trú tại TP. HCM đã đăng ký phương án thi tập trung, tại Cơ sở chính của trường (69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM). Từ ngày 2/7/2021, trường sẽ gửi giấy báo dự thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký. Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu thông tin trên trang đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://thinangkhieu.vanlanguni.edu.vn

Đối với môn Năng khiếu Sân khấu Điện ảnh, trường dự kiến tổ chức thi đối với thí sinh các tỉnh ngoài TP. HCM khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và sẽ thông báo cho thí sinh ít nhất 1 tuần trước khi thi.

Trường ĐH Văn Lang công bố phương án thi tuyển sinh Năng khiếu năm 2021 ảnh 1

Thí sinh thi môn Năng khiếu Vẽ tại trường ĐH Văn Lang năm 2020.

Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, trong quá trình tổ chức kỳ thi tập trung, thí sinh ở TP. HCM đã đăng ký thi tập trung nhưng đang thuộc diện F1, F2 (nếu có) hoặc cư trú trong khu vực phong tỏa/ cách ly cần thông báo để chuyển sang phương án thi trực tuyến.

Phương án thi trực tuyến (online) áp dụng cho thí sinh đã đăng ký dự thi năng khiếu Vẽ, Âm nhạc hiện đang cư trú tại các tỉnh ngoài TP. HCM, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho thí sinh các tỉnh, tránh di chuyển giữa các địa phương. Các nhóm thí sinh được áp dụng hình thức này gồm: thí sinh ở các tỉnh ngoài TP. HCM; thí sinh ở TP. HCM đã đăng ký phương án thi online; thí sinh ở TP. HCM đã đăng ký thi tập trung nhưng hiện đang thuộc diện F1, F2 hoặc cư trú trong khu vực phong tỏa/ cách ly do dịch COVID-19.

Trường ĐH Văn Lang công bố phương án thi tuyển sinh Năng khiếu năm 2021 ảnh 2

Thí sinh thi môn Năng khiếu Âm nhạc tại trường ĐH Văn Lang.

Theo trường ĐH Văn Lang, kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu dùng để xét tuyển vào 10 ngành ĐH của trường gồm: Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Sản phẩm, Thiết kế Mỹ thuật số, Piano, Thanh nhạc, Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình.

Trường ĐH Văn Lang sẽ thực hiện phương án xét điểm thi năng khiếu từ các trường ĐH khác. Theo đó, môn Năng khiếu Vẽ sử dụng điểm Năng khiếu của 6 trường ĐH gồm: Kiến trúc TP. HCM, Mỹ thuật TP. HCM, Tôn Đức Thắng, Kiến trúc Hà Nội, Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế). Môn năng khiếu âm nhạc sử dụng điểm thi Năng khiếu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP. HCM, Viện Âm nhạc Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế. Môn năng khiếu Sân khấu Điện ảnh sử dụng điểm thi Năng khiếu tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM và trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.