Trường ĐH Thủ Dầu Một có Hiệu trưởng mới

SVVN - TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một thay vị trí của bà Hằng.

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê quán Bình Dương. Bà Hằng công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương từ năm 2003, tiền thân của trường ĐH Thủ Dầu Một.

Trường ĐH Thủ Dầu Một có Hiệu trưởng mới ảnh 1 TS Nguyễn Thị Nhật Hằng.

Trong 17 năm công tác tại trường, bà Hằng trải qua các vị trí như Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên. Từ tháng 7/2015, bà đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường, Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025,…

Năm 2019, bà Hằng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM.

Ngoài ra, bà Hằng còn có những thành tích tiêu biểu như làm chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở; có 16 bài viết đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế; nghiên cứu thành công Gel rửa tay khô sát khuẩn Nano AG collagen.

Đồng thời, TS Nhật Hằng còn hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải Nhất cấp trường, giải khuyến khích cấp Bộ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1968, quê quán Quảng Nam. Ông tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cùng chuyên ngành Kinh tế quản lý giao thông tại trường ĐH Giao thông Đường sắt Matxcơva, Nga.
Trường ĐH Thủ Dầu Một có Hiệu trưởng mới ảnh 2 Ông Nguyễn Quốc Cường.

Năm 2000, ông công tác tại tỉnh Bình Dương theo chính sách thu hút nguồn nhân lực và trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Sở Công nghiệp Bình Dương; Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

Ông là thành viên Ban điều hành đề án thành phố thông minh tỉnh Bình Dương; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Đức.

Ông tham gia giảng dạy lĩnh vực quản lý kinh tế giao thông, Công nghệ thông tin, quản lý nhà nước chuyên ngành tại các trường đại học, trường chính trị; Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học và luận văn thạc sĩ cho sinh viên, học viên sau đại học.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).