Trường ĐH Sài Gòn công bố lịch thi và cấu trúc đề thi riêng đánh giá đầu vào đại học

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trường ĐH Sài Gòn vừa ra thông báo chính thức về lịch thi và thời gian đăng ký kỳ thi riêng đánh giá đầu vào đại học trên máy tính, do trường tổ chức, năm 2023. Kỳ thi diễn ra từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023 và trải qua 3 đợt thi dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển đại học.

Lệ phí thi theo tổ hợp 3 môn là 250.000 đồng/thí sinh. Nếu thí sinh đăng ký theo từng môn, lệ phí là 100.000 đồng/môn. Lệ phí sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Thí sinh sẽ đăng ký thi trên cổng thông tin điện tử kỳ thi của trường: http://saat.sgu.edu.vn/.

Địa điểm thi diễn ra tại cơ sở chính của trường (số 273, An Dương Vương, quận 5, TP. HCM).

Kết quả kỳ thi này dùng để xét tuyển vào trường với tỉ lệ tối đa 15% chỉ tiêu theo ngành. Tuy nhiên, trường không xét tuyển phương thức này đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Trường ĐH Sài Gòn công bố lịch thi và cấu trúc đề thi riêng đánh giá đầu vào đại học ảnh 1

Thời gian thi cụ thể qua ba đợt thi.

Kỳ thi sẽ dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT muốn xét tuyển vào các trường đại học có sử dụng kết quả thi này.

Nội dung thi trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12 (khoảng 90%), còn lại là kiến thức thuộc lớp 10, 11.

Trường ĐH Sài Gòn cũng lưu ý thí sinh có thể đăng ký thi nhiều môn và nhiều đợt thi. Kết quả đợt thi nào cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Trường ĐH Sài Gòn công bố lịch thi và cấu trúc đề thi riêng đánh giá đầu vào đại học ảnh 2

Cấu trúc đề thi riêng đánh giá đầu vào đại học năm 2023 do trường ĐH Sài Gòn tổ chức.

Kết quả thi đánh giá đầu vào đại học của trường ĐH Sài Gòn tổ chức cũng sẽ được ba trường: Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM, trường ĐH Mở TP. HCM, trường ĐH Tài chính - Marketing công nhận để xét tuyển đầu vào đại học.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.