Trường ĐH Luật TPHCM lên tiếng vụ công an triệu tập giảng viên liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - PGS-TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM vừa lên tiếng việc ông Đặng Anh Quân, giảng viên của trường này bị công an mời làm việc do liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 27/6, trả lời PV Tiền Phong qua điện thoại xung quan vụ việc ông Đặng Anh Quân, giảng viên của Trường ĐH Luật TPHCM bị công an triệu tập do liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, PGS-TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM cho hay, ông Quân là giảng viên của trường, không đảm nhận chức vụ gì. Việc cơ quan công an mời ông Quân lên làm việc là có thật như báo chí đã thông tin.

“Tinh thần của lãnh đạo nhà trường là không dung túng hành vi sai trái. Nhưng thế nào là sai trái thì phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để biết sai trái mức độ nào để căn cứ vào kết luận đó mà trường xử kỷ theo luật viên chức”, ông Hải nói, đồng thời cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra và chưa đưa ra kết luận gì.

Trước đó, ông Đặng Anh Quân bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) tố giác về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh, ông Đặng Anh Quân là giảng viên của Trường ĐH Luật TPHCM, được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Hằng tại các buổi livestream.

Mới đây, liên quan quan đến mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp tục làm việc với nhiều người, trong đó có ông Đặng Anh Quân hiện là tiến sĩ luật, giảng viên Trường ĐH Luật TPHCM.

MỚI - NÓNG