Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM triển khai “Vắc xin tinh thần”chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM triển khai “Vắc xin tinh thần”chống COVID-19
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM triển khai “Vắc xin tinh thần”chống COVID-19
TPO - Ngày 2/9, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM đã ra mắt chương trình phi lợi nhuận “Vắc xin tinh thần” - hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại TPHCM đang diễn biến phức tạp.

ThS. Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp Trường cho biết,đại dịch COVID-19 đã kéo dài hơn một năm qua, đặc biệt, dịch bùng phát mạnh mẽ ở TPHCM và các tỉnh phía Nam từ tháng 5 đến nay đã gây đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sức khỏe tài chính, sức khỏe tinh thần (SKTT) của con người. Đại dịch COVID-19 đã làm tăng tỉ lệ mắc các vấn đề SKTT, bao gồm tỉ lệ mắc trầm cảm, căng thẳng, rối loạn lo âu, ý định tự tử trên toàn thế giới.

“Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu của nhóm giảng viên Khoa Tâm lý học của nhà trường vào tháng 8/2021 cho thấy trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người dân cảm thấy lo âu, trầm buồn, căng thẳng/stress, buồn chán, bứt rứt trong người, cáu gắt, mất hứng thú, mất động lực, khó tập trung, đau đầu, mất ngủ… và có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý rất cao”, ông Nam nói và cho biết, bệnh nhân, nhân viên y tế, thân nhân, người lao động và học sinh - sinh viên là những nhóm dễ chịu tổn thương bởi COVID-19, đây là nhóm có nhu cầu được hỗ trợ, trấn an tâm lý, tinh thần để vượt qua đại dịch.

Trước thách thức của những căng thẳng, hoang mang, tổn thương tinh thần do dịch bệnh COVID-19 trầm trọng và kéo dài, Trường ĐH KHXH&NV thực hiện “Vắc xin tinh thần” - Chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại TPHCM.

Chương trình đề xuất nhằm: Đẩy lùi đại dịch COVID-19 = 5K + Vắc xin tiêm + Vắc xin tinh thần

Chương trình có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia đa ngành, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học, Trung tâm Thực hành tham vấn - trị liệu tâm lý, Trung tâm Thực hành công tác xã hội, phòng chuyên môn phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác truyền thông và Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo trực thuộc Trường ĐH KHXH&NV và đa dạng nguồn lực kết nối với chuyên gia có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm.

Chương trình sẽ cung cấp dịch vụ sức khỏe tinh thần cho từng nhóm nhu cầu, Nhà trường đề xuất Chương trình có 3 nhóm nội dung hoạt động chính gồm: Phòng ngừa phổ quát nâng cao sức khỏe tinh thần; Tham vấn và trị liệu tâm lý; Hỗ trợ tái hòa nhập hậu COVID-19.

Chương trình được bắt đầu triển khai vào ngày 5/9/2021 và dự kiến kết thúc vào cuối năm 2022 hoặc kéo dài tùy vào tình hình diễn tiến của đại dịch.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.