Trường ĐH đầu tiên ở TPHCM cho phép sinh viên vào trường từ ngày 21/10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trường đại học tại TPHCM vừa thông báo mở cửa để đón sinh viên có thẻ xanh COVID-19 vào học tập tại thư viện kể từ ngày 21/10.

Chiều 20/10, Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã phát thông báo về việc đón sinh viên quay trở lại trường học tập.

Theo đó, từ 21/10, Trường sẽ mở cửa để đón sinh viên vào học tại thư viện ... Các bạn sinh viên đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ được phép vào trường.

Sinh viên vào trường phải thực hiện nghiêm 5K và yêu cầu quét mã QR ngay cổng trường để khai báo.

Đại diện Phòng Công tác sinh viên trường cho biết, thư viện sẽ không mở máy lạnh, mỗi khu vực ngồi của sinh viên đã có vách ngăn nên cũng hạn chế tiếp xúc gần.

Như vậy, Trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM sẽ là trường đầu tiên tại TPHCM cho phép sinh viên quay trở lại trường học tập kể từ khi TPHCM thực hiện việc tạm ngừng cho sinh viên đến trường đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đợt dịch COVID- 19 bùng phát hồi đầu tháng 5.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.