Trường ĐH Công nghệ thông tin bổ sung thêm 8 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
Trường ĐH Công nghệ thông tin bổ sung thêm 8 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên mùa dịch
SVVN - Sau gần một giờ họp đột xuất, Ban giám hiệu trường ĐH Công nghệ thông tin đã quyết định nâng mức hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch lên 10%, tương đương 8 tỉ đồng.

Trước tình hình khó khăn vì dịch COVID-19, năm 2020 trường ĐH Công nghệ thông tin đã thành lập Qũy UIT Anti COVID-19 nhẵm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhận thấy nhiều sinh viên càng thêm khó khăn do đợt dịch thứ 4 bùng phát nặng, Ban giám hiệu trường đã họp đột xuất và quyết định nâng mức hỗ trợ lên 10%, tương ứng với 8 tỉ đồng vào Quỹ UIT Anti-Covid-19.

Như vậy, tổng mức học bổng Quỹ nâng lên thành 9 tỉ đồng. Nhà trường sẽ dành 8 tỉ đồng từ Quỹ để hỗ trợ giảm đến 100% học phí/ học kỳ dành cho sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trường ĐH Công nghệ thông tin bổ sung thêm 8 tỉ đồng hỗ trợ sinh viên mùa dịch ảnh 1

Cán bộ, giảng viên trường ĐH Công nghệ thông tin chuẩn bị nhu yếu phẩm tặng cho sinh viên ở các khu trọ tại TP. HCM và Dĩ An.

PGS. TS Nguyễn Hoàng Tú Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dịch bệnh đang ngày càng diễn biến phức tạp, cả thế giới đang gồng mình chống dịch, đất nước ta cũng đối mặt với làn sóng thứ 4 vô vàn những khó khăn, thầy và trò của trường cũng không đứng ngoài điều này. Hy vọng chính sách hỗ trợ học phí và quỹ “UIT ANTI-COVID-19” dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ mang lại sự động viên, san sẻ kịp thời những khó khăn mà sinh viên và gia đình đang gặp phải trong mùa dịch, để tất cả chúng ta cùng nhau an tâm phòng chống và quyết tâm chiến thắng đại dịch”.

“Việc hỗ trợ học phí phần nào giúp cho sinh viên có thể an tâm việc học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Bên cạnh đó, thông điệp nhân văn và giá trị sâu sắc về truyền thống “lá lành đùm lá rách” mà chúng tôi muốn giáo dục cho sinh viên về tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ yêu thương”, TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Phó Hiệu trưởng chia sẻ.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục áp dụng hình thức học tập E-learning, đội ngũ nhân viên, giảng viên sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống để đảm bảo đường truyền. Bên cạnh đó, trường triển khai vệ sinh, khử khuẩn, xây dựng các hoạt động để chào đón sinh viên quay trở lại trường học tập sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trong những ngày qua, trường ĐH Công nghệ thông tin cũng thành lập nhóm hỗ trợ sinh viên của trường đang gặp khó khăn ở các nhà trọ và khu vực bị phong tỏa với hơn 2 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm được gửi đến các sinh viên tại khu vực Dĩ An (Bình Dương) và các quận tại TP. HCM. Trường cũng tổ chức khảo sát với sinh viên đang ở trọ tại các quận có nhu cầu về quê nhưng gặp khó khăn để hỗ trợ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.