Trường đại học vinh danh 39 thủ khoa đầu vào các ngành

0:00 / 0:00
0:00
Trường đại học vinh danh 39 thủ khoa đầu vào các ngành
TPO - Sáng nay, tại lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022, trường Đại học Thủy lợi đã vinh danh 39 thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo.

Năm học 2021 – 2022, trường Đại học (ĐH) Thủy lợi đón hơn 4.000 tân sinh viên K63 đến học tập. Trong diễn văn khai giảng, GS.TS Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi cho biết nắm bắt kịp thời nhu cầu xã hội, năm qua, trường đã mở mới 7 ngành đào tạo trình độ ĐH và 2 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, nâng tổng số ngành đào tạo lên hơn 60 chương trình bậc ĐH và trên ĐH, trong đó có 6 chương trình được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh với quy mô gần 20.000 học viên, sinh viên Việt Nam và Quốc tế. Bên cạnh đó, Trường đã triển khai nhiều chương trình đào tạo định hướng việc làm ở Nhật Bản, Hàn Quốc; các chương trình 2+2 với các ĐH của Mỹ, của Hàn Quốc…

Trường ĐH Thuỷ lợi là một trong những trường đầu tiên trong cả nước được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH theo bộ tiêu chuẩn mới. Bên cạnh đó, trường đã hoàn thành kiểm định 2 chương trình tiên tiến theo chuẩn Quốc tế AUN-QA và 12 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn mới của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao những đóng góp của trường ĐH Thủy lợi trong việc ứng dụng công nghệ sáng tạo ra các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch vừa qua như gel rửa tay khô, sản xuất khẩu trang từ rơm.

Thế mạnh của trường là các ngành thủy lợi, thủy điện, tài nguyên môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Tuy nhiên, theo ông Hiệp các ngành nghề truyền thống này chắc chắn khó thu hút sinh viên, tuyển sinh ngày càng khó vì nhu cầu tuyển dụng giảm. Do đó, trường ĐH Thủy lợi phải chuyển sang đa ngành đa lĩnh vực. Nhưng quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trường đào tạo ngành nghề gì cũng đều có thể và chắc chắn phục vụ cho ngành nông nghiệp.

Ông lấy ví dụ, áp lực lớn nhất hiện nay trong phát triển nông nghiệp là chuyển đổi số. Trường có ngành Công nghệ Thông tin, nhân lực sau này sẽ hỗ trợ đắc lực cho lĩnh vực nông nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Hay lĩnh vực cơ khí, sắp tới có Nghị định riêng về cơ khí hóa trong nông nghiệp để đưa ngành này thoát khỏi tình trạng lạc hậu như hiện nay… Các ngành khác, được Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định cũng sẽ tương tự, đều phục vụ sự phát triển của ngành.

Cũng tại buổi lễ, trường ĐH Thủy lợi đã vinh danh 39 sinh viên thủ khoa các ngành; trao 5 suất học bổng toàn phần trị giá 90 triệu đồng/suất, 20 suất học bổng bán phần trị giá 45 triệu đồng/suất cho các tân sinh viên. Bên cạnh đó, trường cũng tuyên dương 23 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2020 – 2021 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.