Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sáng ngày 9/12/2022, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) đã diễn ra trong không khí trang trọng, trên tinh thần hợp tác phát triển với sự tham dự của các đại biểu và các vị khách quý từ hai bên.
Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ảnh 1
Sáng ngày 9/12/2022 Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Tham dự sự kiện quan trọng này, về phía Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) có sự tham gia của GS Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học; PGS. TS Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành; GS Hồ Tú Bảo; TS. Trịnh Thị Thuý Giang - Phó Giám đốc; Bà Nguyễn Hoàng An - Phó Chánh Văn phòng. Về phía Trường Đại học Ngoại Thương, buổi lễ có sự tham gia của PGS. TS Bùi Anh Tuấn – Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Lê Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS. TS Nguyễn Thị Hiền – Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (Viện VJCC); Trưởng, Phó một số đơn vị trong trường.

Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ảnh 2

Ngày 9/12/2022, Trường Đại học Ngoại thương và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về các nội dung như: hoạt động nghiên cứu và ứng dụng các khoa học liên ngành của toán và kinh tế; chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến phát triển các chương trình đào tạo và bồi dưỡng; tổ chức các hội thảo, câu lạc bộ, toạ đàm về lĩnh vực toán học, khoa học dữ liệu, và công nghệ số.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS. TS Bùi Anh Tuấn tự hào chia sẻ về lịch sử của Trường Đại học Ngoại thương và định hướng phát triển của trường trong thời gian tới. Thành lập năm 1960, trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Đại học Ngoại thương đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu ở Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, các ngành kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, luật kinh tế và ngôn ngữ thương mại. Trong định hướng phát triển của Nhà trường, mục tiêu chiến lược là trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, dẫn đầu cả nước về đào tạo kinh tế, kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cung cấp các sản phẩm xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, có vị thế cao trong khu vực Châu Á. Lấy đổi mới sáng tạo làm trung tâm, hành động theo phương châm “Khác biệt để dẫn đầu”, nhà trường luôn coi trọng vai trò của toán học, khoa học dữ liệu, công nghệ số, khẳng định việc nghiên cứu và áp dụng chuyển đổi số là cấp thiết và cơ hội hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là rất tiềm năng.

Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ảnh 3

PGS. TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, GS Ngô Bảo Châu cho biết Viện được thành lập từ năm 2010 với mục tiêu là trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, đảm bảo cho Toán học Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thực hiện mục tiêu này, ba hoạt động chính triển khai tại Viện, gồm: Thứ nhất là tổ chức các nhóm chuyên môn, tập hợp các nhà khoa học trong cùng một lĩnh vực đến làm việc ngắn hạn ở Viện; Thứ hai là ươm mầm tài năng các sinh viên nghiên cứu toán học; Và thứ ba là đẩy mạnh việc ứng dụng toán học vào nhiều lĩnh vực như Vật lý, Khoa học máy tính, Sinh vật, Kinh tế,… Viện đánh giá việc ứng dụng toán học vào lĩnh vực kinh tế, kinh doanh là một mục tiêu vô cùng quan trọng của nghiên cứu toán học, đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước. Do đó việc hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương là một cơ hội thiết thực để Viện có thể góp phần trong công cuộc phụng sự xã hội.

Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ảnh 4

GS Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) phát biểu tại buổi lễ.

Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ảnh 5

PGS. TS Lê Minh Hà - Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và PGS. TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương đã đại diện hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng phát triển.

Hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau, theo đó, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán hỗ trợ Trường Đại học Ngoại thương xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, các học phần liên quan đến Toán học, Khoa học dữ liệu, Công nghệ số thông qua việc hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo Kinh doanh số, chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh cũng như các chuyên ngành liên quan khác. Về phía Trường Đại học Ngoại thương, Trường sẽ hỗ trợ Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trong việc kết nối các hoạt động ứng dụng toán học trong đào tạo, nghiên cứu, và kết nối cộng đồng.

Trường Đại học Ngoại thương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán ảnh 6

Hai bên cũng đã thống nhất thiết lập đầu mối hợp tác, theo đó, Trường Đại học Ngoại thương cử Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (Viện VJCC) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cử Phòng thí nghiệm Khoa học Dữ liệu (VIASM-DSLab) làm đại diện của mình để thực hiện các nội dung hợp tác đã ký.

Lễ ký kết đã diễn ra đầy tốt đẹp, hứa hẹn sự hợp tác thành công, hiệu quả và bền vững giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Trường Đại học Ngoại thương trong thời gian tới, đồng thời đặt một dấu ấn quan trọng, mở ra hướng mới trong hợp tác nghiên cứu và đào tạo của hai đơn vị.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.