Trường Đại học Giao thông Vận tải - Đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính Đông Dương. Trường được khai giảng lại dưới chính quyền cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945. Ngày 24 tháng 3 năm 1962, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Quyết định số 42/CP chính thức thành lập Trường Đại học GTVT.

Trường Đại học Giao thông Vận tải - Đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số ảnh 1
Lãnh đạo Nhà trường và Cục CNTT Bộ GD&ĐT bấm nút Khai trương Nhà trường điện tử

Nhà trường có trụ sở chính tại số 03, phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Phân hiệu tại số 450-451 Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Về đội ngũ nhà trường hiện có 1.067 người. Trong đó giảng viên là 803 người (giảng viên có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học là 332 người - chiếm tỷ lệ 41,34%). Nhà trường có nhiều giáo sư đầu ngành và nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Nhà trường hiện đang đào tạo 28 ngành bậc đại học với trên 24.000 sinh viên; 12 ngành thạc sỹ với trên 1.300 học viên cao học và 08 ngành tiến sĩ với gần 160 nghiên cứu sinh. Các chương trình đào tạo của Trường được xây dựng với chuẩn đầu ra theo chuẩn quốc tế CDIO. Nhà trường đã tiến hành kiểm định 08 chương trình đào tạo, trong đó có 03 chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN.

Trong thực tiễn, rất nhiều kết quả nghiên cứu của nhà trường đã được chuyển giao và mang lại hiệu quả cụ thể cho đời sống như: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy ép cọc bấc thấm và Nghiên cứu, thiết kế chế tạo trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất lớn; Giải pháp giải quyết sự cố hằn lún vệt bánh xe; Giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long…Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Trường cũng công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus.

Trường Đại học GTVT xác định tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực GTVT, có uy tín và chất lượng ngang tầm châu Á. Nhà trường cũng là một trong số ít các trường đại học đi đầu trong chuyển đổi số giáo dục đại học. Từ năm 2018 Nhà trường đã đưa vào vận hành hệ thống Nhà trường điện tử. Đến nay, Nhà trường đã xây dựng hoàn thiện Khung kiến trúc Nhà trường điện tử; đầu tư phòng studio hiện đại để xây dựng bài giảng điện tử và số hóa nguồn học liệu; Nhà trường đã đang hoàn thiện các quy trình quản trị và các module quản trị tiến tới hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số Nhà trường vào năm 2025.

Ghi nhận những đóng góp của Nhà trường cho sự nghiệp cánh mạng giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.