Có 22 kết quả :

Đề xuất dạy thêm: Trường học không phải là đơn vị kinh doanh

Đề xuất dạy thêm: Trường học không phải là đơn vị kinh doanh

TPO - “Hiện tại trường phổ thông và giáo viên phổ thông đang làm sai chức năng xét về bản chất ở khía cạnh dạy và học thêm. Trường học không phải đơn vị kinh doanh và giáo viên ở trường phổ thông là nhà giáo dục không phải người luyện thi”- Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu quan điểm.
Áp lực từ đâu?

Áp lực từ đâu?

TP - Năm nào cũng thế, cuộc đua vào các trường công lập, trường chuyên của khối THPT nóng dần lên theo thời tiết của mùa hè. Những thông tin về tỉ lệ chọi, về tỷ lệ học sinh có thể trượt các trường công càng áp lực lên mỗi phụ huynh, học sinh.
Học sinh cần lựa chọn đúng nguyện vọng tránh trượt oan

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Cách chọn nguyện vọng để tránh trượt oan

TP - Hơn 2 tháng nữa, gần 130.000 học sinh Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để giành suất vào trường công lập. Hiệu trưởng nhiều trường THCS khuyên, phụ huynh học sinh nên dựa vào các bài kiểm tra, đánh giá, thi thử và điểm chuẩn các trường THPT để đặt nguyện vọng, đồng thời cần tìm hiểu sớm chương trình lớp 10.
Đa số phụ huynh vẫn lo lắng, áp lực khi con tham gia kỳ thi vượt cấp. Ảnh: Nnguyễn Hà

Phụ huynh vẫn lo con trượt trường công

TP - Các nhà quản lý giáo dục cho rằng, cần phân luồng học sinh càng sớm càng tốt. Nhưng giải bài toán phân luồng, hướng nghiệp thế nào để không còn áp lực, lo lắng cho các bậc phụ huynh mỗi khi con chuẩn bị bước vào lớp 10 vẫn chưa thực hiện được.
Đại học ngoài công lập: Đòi bình đẳng với trường công

Đại học ngoài công lập: Đòi bình đẳng với trường công

TP - Các trường đại học ngoài công lập (ĐH NCL) trên cả nước đang phải đóng thuế hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi các trường này phải “tự bơi” thì trường công được hỗ trợ đủ thứ từ đất đai đến tài chính… Đó là những ý kiến đòi đối xử bình đẳng tại Hội nghị trường ĐH NCL với sự tham dự của 60 trường ĐH NCL, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hiệp hội các trường ĐH-CĐ… được tổ chức tại TPHCM ngày 14/4.
Tất cả HS khối tiểu học và THCS Trường Chi Lăng (thành phố Huế) phải chuyển giao về trường công.

“Thoi thóp” trường tư xứ Huế

TP - Chỉ ra đời khoảng trên dưới 10 năm lại đây, hệ thống trường phổ thông ngoài công lập tại TT-Huế vốn đã ít, nay đứng trước nguy cơ phải ngưng hoạt động, do gặp quá nhiều khó khăn về tuyển sinh.
Đà Nẵng: Dừng xã hội hóa trường Mầm non Tiên Sa

Đà Nẵng: Dừng xã hội hóa trường Mầm non Tiên Sa

TP - Ngày 10/12, ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết: Thành ủy vừa có ý kiến, chỉ đạo quận ủy, UBND quận ngưng chủ trương “xã hội hóa” trường Mầm non Tiên Sa; đồng thời yêu cầu UBND quận trước ngày 12/12 có báo cáo đầy đủ vụ việc, gửi thành phố xem xét, quyết định.
Xã hội hóa chuyển cả trường công sang trường tư

Xã hội hóa chuyển cả trường công sang trường tư

TP - Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng) vừa có văn bản thống nhất đề xuất của UBND quận về việc xã hội hóa Trường Mầm non công lập Tiên Sa, giao Cty CP Lương thực Đà Nẵng xây dựng đề án, trình thành phố phê duyệt. Trước đó, từ năm 2011, công ty này có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu xin tham gia đầu tư xã hội hóa trường mầm non này.
Khối THPT được dùng 70% học phí chi cho lương. Ảnh: Hồng Vĩnh

Trường công thêm quá tải?

TP - Học sinh Hà Nội sẽ chỉ phải đóng học phí mỗi tháng 20.000 - 40.000 đồng, so với mức cũ có nơi giảm một nửa. Một số đại biểu HĐND lo ngại, trường công lập sẽ thêm quá tải và nảy sinh các khoản thu khác.