Trưởng công an TP.Phan Thiết nhắn tin... đòi nợ

Trưởng công an TP.Phan Thiết nhắn tin... đòi nợ
Bà Kim Cúc tố cáo thượng tá Nguyễn Văn Ly - Trưởng công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) dùng tin nhắn hăm dọa mình và cho cấp dưới điều tra nhằm ép bà phải trả tiền lãi suất cao cho vợ của ông này.

Trưởng công an TP.Phan Thiết nhắn tin... đòi nợ

Bà Kim Cúc tố cáo thượng tá Nguyễn Văn Ly - Trưởng công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) dùng tin nhắn hăm dọa mình và cho cấp dưới điều tra nhằm ép bà phải trả tiền lãi suất cao cho vợ của ông này.

Chiều qua 15/7, thượng tá Dương Tấn Huyên - Chánh thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận - cho biết đơn vị này đã ra quyết định thanh tra, làm rõ đơn thư tố cáo đối với thượng tá Nguyễn Văn Ly - Trưởng công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) xung quanh việc dùng tin nhắn hăm dọa người khác buộc phải trả tiền vay.

Đơn của bà Lục Thị Kim Cúc (47 tuổi, ngụ tại P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) tố cáo thượng tá Ly dùng tin nhắn hăm dọa mình và cho cấp dưới điều tra nhằm ép bà phải trả tiền lãi suất cao cho vợ của ông Ly.

Trao đổi với PV , bà Cúc cho biết bà có vay của bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (giám đốc một ngân hàng ở TP.Phan Thiết, vợ thượng tá Ly) 40 triệu đồng từ năm 2007. Hằng tháng bà vẫn đều đặn trả lãi (1 triệu đồng/tháng). Đến năm 2011, do chồng bà bị ung thư (nay đã chết) nên bà không còn khả năng trả nợ (gốc và lãi). Chính vì thế, bà liên tục bị thượng tá Ly dọa... “bỏ tù”. Sau đó, vợ chồng ông Ly thỏa thuận cho bà trả tiền gốc mỗi tháng 1 triệu đồng. "Tính đến tháng 4/2013, tổng cộng tôi đã trả cho vợ chồng ông Ly gần 60 triệu đồng nên cứ nghĩ đã trả đủ lãi và gốc. Nhưng sau đó, vợ chồng ông Ly tiếp tục đòi tiếp, vì cho rằng tôi còn thiếu tiền gốc”, bà Cúc cho biết.

Vào lúc 7 giờ 15 ngày 25/6, ông Ly nhắn tin vào máy của bà Cúc với nội dung: “Tôi sẽ yêu cầu Cảnh sát điều tra Công an Phan Thiết triệu tập chị đến cơ quan làm việc. Khi đến nơi làm việc của chị, chắc chắn chị sẽ gặp khó khăn”.

Đúng như tin nhắn, ngày 1/7, bà Cúc bị 2 cán bộ công an (không đeo bảng tên) mời đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết để điều tra, lý do bà chiếm đoạt tiền của bà Hợi nào đó. Bà Cúc khẳng định: “Tôi vay tiền của vợ chồng ông Ly là có thật, chứ tôi không biết bà Hợi nào đó như công an hỏi...”.

Chiều qua 15/7, PVnhiều lần gọi vào điện thoại của thượng tá Ly để tìm hiểu vụ việc, nhưng ông Ly đều không nghe máy.

Theo Quế Hà
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG