Trưởng công an thừa nhận đánh bài vui xuân tại phòng làm việc

Ông Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú ngồi chơi bài cùng với 3 người bạn tại phòng làm việc
Ông Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú ngồi chơi bài cùng với 3 người bạn tại phòng làm việc
Người đàn ông mặc thường phục đánh bài trên chiếu trải giữa phòng làm việc trong clip đang phát tán trên mạng được xác định là một trưởng công an phường ở thành phố Hải Dương (Hải Dương).

Ngày 19/2, đại tá Đặng Văn Đạm (Trưởng công an thành phố Hải Dương) cho biết đã báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh về clip quay cảnh 4 người đàn ông đánh bài ăn tiền trong trụ sở công an đang được phát tán trên mạng xã hội. Một trong số là trung tá Phạm Thanh Giang (Trưởng Công an phường Trần Phú) và việc xảy ra ngay tại phòng làm việc của ông Giang.

Ông Đạm cho biết theo tường trình của những người trong cuộc, đây là đánh bạc vui ngày xuân chứ không phải tổ chức để sát phạt ăn tiền.

Ngày 16/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip 4 người đàn ông ngồi chiếu đánh đánh bài ăn tiền. Người quay sử dụng điện thoại đặc tả quân bài trên tay từng người; từng sấp tiền để dưới chiếu trong lòng mỗi người; đặc biệt tập trung gương mặt 2 người đàn ông, trong đó một người trung tuổi mặc áo khoác đen, đeo kính được xác định là trung tá Giang. Mọi người vừa đánh bài, vừa cười nói bàn luận rôm rả về quân bài, thỉnh thoảng lại văng tục.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.