Trường chính sách công Lý Quang Diệu tuyển ứng viên cao học

Trường chính sách công Lý Quang Diệu tuyển ứng viên cao học
TP - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu tại Singapore (Lee Kuan Yew, School of Public Policy) đang tuyển ứng viên cho chương trình học bổng Thạc sĩ Quản lý công.

Đây là  chương trình nâng cao kỹ năng cho các cán bộ quản lý đang làm việc trong khu vực công cũng như khu vực tư nhân và dân sự. Học bổng chương trình bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí (khoảng 24.000 đôla Singapore/năm).

Đặc biệt, sinh viên sẽ được theo học một học kỳ ở Trường Hành chính  John F Kennedy thuộc Đại học Harvard hoặc Trường Công vụ và Nghiệp vụ quốc tế thuộc Đại học Columbia, Mỹ. Chi phí đi lại và làm việc tại các trường này đều do chương trình đài thọ.

Ứng viên tham gia chương trình là những cán bộ đã có một bằng Đại học trở lên và có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc. Đây là những cán bộ có khả năng thăng tiến nghề nghiệp cao hơn trong tương lai. Hạn chót nộp đơn cho chương trình học bổng MPM là ngày 30/6/2008.

Trong các năm qua, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu đã trao 19 học bổng cho các  ứng viên Việt Nam xuất sắc đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Quỹ phát triển Phụ nữ của Liên hiệp quốc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.