Trương Chí Quân dừng bước sớm tại giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trương Chí Quân, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast, đã dừng bước sớm sau khi không vượt qua lát cắt tại vòng 2.
Trương Chí Quân dừng bước sớm tại giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast ảnh 1

Trương Chí Quân tham dự giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast, với tâm thế là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Golfer sinh năm 1988 cũng đặt quyết tâm cao độ bước lên ngôi vị cao nhất, sau hai lần về nhì tại hai giải chuyên nghiệp khác là FLC Vietnam Masters 2020 và Lexus Challenge 2022.

Tuy nhiên, Trương Chí Quân vẫn tỏ ra “kém duyên” với các giải chuyên nghiệp trong nước. Trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng, golfer sinh năm 1988 thậm chí còn không vượt qua lát cắt và nói lời chia tay giải đấu trong tiếc nuối.

Tại vòng 1, Trương Chí Quân mất tới 79 gậy để kết thúc 18 hố đấu, trong đó có 2 điểm double bogey, 3 bogey và không có bất cứ birdie nào và kết thúc vòng 1 với 79 gậy. Với tổng điểm +7, golfer đến từ TP. HCM xếp đồng hạng 43 sau vòng 1.

Sang vòng 2, có vẻ tâm lý thi đấu không ổn định đã khiến golfer sinh năm 1998 hoàn toàn mất kiểm soát. Chí Quân kết thúc 9 hố đầu với 39 gậy, trong đó có 1 double bogey và 2 bogey khiến vị trí xếp hạng tiếp cận gần hơn với nhóm bị loại. Không thể cải thiện thành tích ở 9 hố sau khi có thêm 4 bogey, Trương Chí Quân kết thúc 18 hố với kết quả 79 gậy.

Điểm cắt loại của Giải Vô địch Golf Quốc Gia 2022 – Cúp VinFast là +12 đối với bảng nam và +32 gậy đối với bảng nữ, qua đó sẽ chỉ còn golfer 42 golfer nam (17 nghiệp dư) và 12 golfer nữ (9 nghiệp dư) giành quyền vào vòng 3.

Với tổng điểm sau 2 ngày là +14, cách điểm cắt đúng 2 gậy, Trương Chí Quân đã phải sớm nói lời chia tay giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast trong tiếc nuối.

Trương Chí Quân là một trong những golfer hàng đầu Việt Nam. Anh bén duyên với golf từ nhỏ và luôn lấy người cha cũng là “người thầy dạy golf đầu tiên” của mình làm tấm gương để tập luyện và phấn đấu. Khác với đa số các bạn bè đồng trang lứa khi chỉ coi golf là môn thể thao giải trí sau những giờ học căng thẳng, Trương Chí Quân đã sớm đặt ra mục tiêu trở thành golfer chuyên nghiệp từ khi mới chỉ là cậu nhóc 13 tuổi. May mắn cho golfer sinh năm 1998 là ước mơ của anh được gia đình ủng hộ tuyệt đối.

Trương Chí Quân được gia đình tạo điều kiện cho theo học tại học viện Core Golf Academy, bang Florida, Mỹ, nơi nhiều golfer nhà nghề Thế giới đã theo học và thành danh ở đây. Anh cũng tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm thi đấu khi là thành viên của đội tuyển golf trường ĐH Arizona State University và UC Irvine tham dự NCAA Division I.

Những tháng ngày tập luyện và thi đấu bên Mỹ đã giúp Trương Chí Quân gặt hái được rất nhiều thành công khi trở về Việt Nam tham dự các giải đấu Quốc gia dưới tư cách nghiệp dư. Golfer sinh năm 1998 trở thành tay golf nghiệp dư số 1 Việt Nam với 4 chức vô địch Quốc gia vào các năm 2014-2016 và 2018; 2 lần vô địch giải Đối kháng Quốc gia (2017, 2018); Vô địch AJGA Junior Mỹ 2014; thành viên đội tuyển Golf Việt Nam tham dự SEA Games và ASIAD. Năm 2020, anh chính thức chuyển lên chơi chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.