Trưởng BTC V-League 2008: Tôi không từ chức!

Trưởng BTC V-League 2008: Tôi không từ chức!
TP - Trả lời chất vấn của báo chí trong buổi họp báo vào chiều qua (26/5) tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trưởng BTC V-League 2008 Dương Nghiệp Khôi tỏ ra rất mệt mỏi nhưng ông Khôi cũng thẳng thắn nói không với việc từ chức.

Ông Khôi kể: “Trước khi anh Nguyễn Duy Phú đi làm giám sát trận đấu ở sân Vinh, tôi và Phó phòng Thi đấu Nguyễn Minh Ngọc đã có buổi làm việc với nhau vì chúng tôi dự đoán rằng đây sẽ là một trận đấu nóng.

Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận, anh Phú đã yêu cầu BTC sân Vinh phải bố trí để CĐV Hải Phòng ngồi riêng, tăng cường lực lượng an ninh để bảo vệ CĐV đội khách và bổ sung quân số trấn giữ ở các cửa đề phòng khán giả tràn xuống sân.

Trưởng BTC sân Lô Trung Thành báo cáo đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của giám sát và thực tế là sân Vinh cũng làm tốt việc bố trí tách biệt hai khu vực CĐV khác nhau”.

Trưởng BTC V-League 2008: Tôi không từ chức! ảnh 1 Tôi rất mệt nhưng xin hứa sẽ đứng vững và hoàn thành trách nhiệm của mình thật tốt cho tới khi VFF và các CLB thấy rằng tôi nên rút luiTrưởng BTC V-League 2008: Tôi không từ chức! ảnh 2 - Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi

Ông Khôi tiếp tục: “Phút 87, sau khi xem bàn thắng gỡ hoà của XM.HP từ sân Hàng Đẫy, tôi đã gọi ngay cho anh Phú, yêu cầu anh Phú rời bàn giám sát gặp phụ trách an ninh tại sân Vinh để tăng cường an ninh, vì trước đó đã lác đác có hiện tượng ném đá. Khi đó, người phụ trách lực lượng an ninh hứa rằng đã triển khai đầy đủ quân số cả ở trong và ngoài sân”.

Tuy nhiên, ông Khôi cũng thừa nhận việc CĐV Nghệ An ném đá từ ngoài sân vào khu vực CĐV Hải Phòng là điều mà ông không thể lường trước.

Còn theo ông Nguyễn Lân Trung, Trưởng ban Thông tin tuyên truyền VFF, bãi cỏ phía sau khán đài C, nơi các CĐV Hải Phòng bị tấn công, không thể có sẵn nhiều gạch đá đến vậy và VFF đang nghi ngờ có một sự chuẩn bị từ trước nên sẽ tiến hành điều tra.

Rất mệt nhưng... không từ chức

Trước câu hỏi rằng với tư cách là trưởng BTC giải, liệu có nghĩ tới việc tự nguyện từ chức hay không, ông Dương Nghiệp Khôi trả lời: “Tôi rất hiểu văn hoá từ chức nhưng tôi là người của tổ chức và phải chấp nhận phân công của tổ chức. Nếu VFF thấy rằng tôi xứng đáng bị kỷ luật thì tôi sẵn sàng chấp nhận.

Nói một câu từ chức thì không có gì khó khăn nhưng tôi là người của tổ chức. Nếu VFF và các CLB thấy rằng tôi cần phải rời khỏi cương vị hiện nay để nhường chỗ cho người khác thì tôi sẽ tuân thủ.

Qua 4 năm làm trưởng BTC giải tôi thấy nên phải tạo một cơ chế làm việc thế nào đó, nếu không sẽ rất là khó. Đây là một vị trí có quá nhiều áp lực và không thể làm tốt nếu không có sự đồng thuận từ các CLB cho tới VFF.

Tôi không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi rất mệt nhưng xin hứa sẽ đứng vững và hoàn thành trách nhiệm của mình thật tốt cho tới khi VFF và các CLB thấy rằng tôi nên rút lui”.

Nói về trường hợp của CĐV xấu số Hà Huy Thành, ông Khôi cho biết: “Tôi nhận được thông tin này đầu tiên thông qua báo chí và tôi cảm thấy rất đau xót. Qua đây, cho tôi được gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ cũng như VFF”. 

VFF trốn tránh trách nhiệm?

Trong cuộc họp báo, Trưởng ban Thông tin tuyên truyền VFF Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh rằng cần phải có sự phân biệt giữa những gì xảy ra bên trong sân Vinh và cái chết của anh Hà Huy Thành.

Ý của ông Trưởng ban Thông tin tuyên truyền là tai nạn đáng tiếc của anh Thành chưa chắc đã phải là hệ quả trực tiếp của vụ bạo loạn trên sân cỏ và vì cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nên VFF chưa kết luận về việc này (!?).

Một điều rất đáng ngạc nhiên là khi kết luận quy trách nhiệm cho các bên trong sự cố kinh hoàng tại sân Vinh chiều 25/5, ông Trung lại nói rằng các CĐV Hải Phòng cũng phải chịu trách nhiệm vì họ đã ném đá trở lại CĐV Nghệ An và sau đó tham gia đánh nhau trên sân.

Cũng theo ông Trung, vi phạm đầu tiên của CĐV Hải Phòng ở trận này là họ đã đốt pháo sáng trên sân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.