Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: 'Ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy...'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo cách làm mới, để linh hoạt chuyển đổi, thích ứng với cách làm báo trong thời kỳ mới.

Tối 4/8, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 đã chính thức khai mạc tại TPHCM.

Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 4-6/8, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV có sự tham gia của hơn 800 đại biểu từ 86 đơn vị (bao gồm 63 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố, các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi).

Tại liên hoan lần này có 203 tác phẩm của 86 đơn vị lọt vào vòng chung khảo, cụ thể: 65 tác phẩm thuộc thể loại Phóng sự; 37 tác phẩm thuộc thể loại phỏng vấn; 11 Câu chuyện truyền thanh; 57 Chuyên đề phát thanh; 33 Kịch truyền thanh; 34 chương trình phát thanh trực tiếp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành phát thanh đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: 'Ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy...' ảnh 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với sự phát triển của các loại hình báo chí truyền thống, các loại hình báo chí mới như báo điện tử và đặc biệt là mạng xã hội ra đời và phát triển mạnh mẽ, đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt với các loại hình báo chí truyền thống. Vì thế, Đài TNVN và ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo cách làm mới để linh hoạt chuyển đổi, thích ứng với cách làm báo trong thời kỳ mới để vượt lên.

“Mỗi nhà báo phát thanh, mỗi cơ quan báo chí phát thanh cần ý thức rõ sứ mệnh của mình, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin chính xác, kịp thời, với mục tiêu cao nhất là tạo đồng thuận xã hội vì mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, khơi dậy ý thức, quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc…”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn quan trọng, có uy tín cao, mà đây còn là cuộc hội ngộ nghĩa tình, là tình cảm của những người làm báo phát thanh dành cho TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: 'Ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy...' ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, các nhà báo cùng với lực lượng tuyến đầu và đồng bào cả nước bạn bè quốc tế đã hướng về TPHCM, đến với tâm dịch thành phố tại thời điểm khốc liệt nhất.

“Thành phố được động viên hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Và cũng trong bối cảnh đó, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của phát thanh”, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: 'Ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy...' ảnh 3

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh trống khai mạc liên hoan.

Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV sẽ trao các giải thưởng tại Lễ bế mạc diễn ra tối 6/8.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: 'Ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy...' ảnh 4

Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: 'Ngành phát thanh Việt Nam cần liên tục đổi mới tư duy...' ảnh 5
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.