Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa và Hoàng Thị Thanh Thúy tại buổi tiếp xúc cử tri Tây Ninh sáng nay 8/10.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa và Hoàng Thị Thanh Thúy tại buổi tiếp xúc cử tri Tây Ninh sáng nay 8/10.
TPO - Sáng nay (8/10), Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tây Ninh, để lấy ý kiến đóng góp trình Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa (Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương) dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh), cho biết, Kỳ họp thứ hai sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh sáng nay 8/10.

Các cử tri phản ánh với các đại biểu Quốc hội về giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng hơn 100% so trước dịch; kiến nghị chính sách, chế độ cho lực lượng chống dịch ở tuyến đầu; mong sớm có vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng; xử lý triệt để vấn nạn lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông; sớm hoàn thành dự án đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài…

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, các đại biểu cũng trả lời ngay tại buổi tiếp xúc như: Tây Ninh hiện có trên 48% dân số được tiêm vắc xin, phấn đấu đến đầu tháng 11/2021 sẽ có lượng bao phủ vắc xin đạt trên 70%...

Đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh ghi nhận, tổng hợp và chuyển cho các cơ quan có liên quan xử lý, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa nói, trong quá trình xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm sóc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, nhất là nhân dân vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng.

Đảm bảo mọi chủ trương, chính sách pháp luật phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và thực hiện tốt quan điểm “dân làm gốc”, giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững với bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thiên tai và chú trọng việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và củng cố tình đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng.

MỚI - NÓNG